Kết quả 1 đến 10 của 27
Hybrid View
-
22-07-2009, 10:31 PM #1
Theo kinh nghiệm của tôi thì:
1. Khai cuộc căn bản (tổng quát) + tàn cuộc căn bản + đòn phối hợp công sát (2-4 nước).
2. Trung cuộc + tàn cuộc căn bản + luật + đòn phối hợp công sát (5-7 nước).
3. Khai cuộc nâng cao (chi tiết) + trung cuộc nâng cao + tàn cuộc thực chiến.Lần sửa cuối bởi ldtk, ngày 22-07-2009 lúc 10:34 PM.
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
-
23-07-2009, 07:48 AM #2
-
23-07-2009, 09:13 AM #3
-
23-07-2009, 12:39 PM #4
Trước đây mình cũng có cách nghĩ mà hầu hết những người Việt mình đang nghĩ thì phải
Tức là tập khai cục trước. Tất nhiên có rất nhiều ý kiến được đưa ra, tức là luyện tập khai cục trước hay tàn cục trước...
Giờ nghĩ lại thấy cách đó không ổn lắm. Theo cách nghĩ của mình có lẽ người TQ đã hiểu ra vấn đề rồi. Một ván cờ nó như một bài toán đã có kết quả. Như vậy họ dùng cái kết quả đó ( tàn cục ) để có thể suy ra giả thiết ban đầu ( Khai cục)
phải đi như thế nào. Tất nhiên nó cũng chỉ là tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối.
Luyện tập cờ tàn có tác dụng gì? Nó có tác dụng nâng cao công lực, nó cũng có thể được gọi tiền đề cho các đòn phối hợp các quân ?? Rõ ràng anh chơi cờ tàn tốt tức là tư duy phối hợp giữa các quân phải tốt rồi.
. Mang lại dũng khí chiến đấu.
( Tàn cao thì không sợ lắm
)
-
24-07-2009, 04:18 PM #5
Theo kinh nghiệm bản thân tôi nhận thấy niếu trường hợp càng luyện càng xìu
thì chắc chán là bạn chọn không đúng với sở trường của mình. Ví dụ: niếu bạn luyện Pháo đầu mả đội công lực càng ngày càng tiến bộ, sau đó "ngâm cú" thêm Bình Phong Mã cũng vẩn thấy tiến điều điều. Một ngày đẹn trời tự dưng hứng chí bỏ qua nghiên cứu Đơn đề mã thì tự nhiên sau đó càng óanh càng gà.
Trường hợp thứ nhì: có thể cái mà bạn đang luyện đó chỉ là 1 TRẬN trong nhiếu trận của 1 thế nào đó. Ví dụ: THẾ Pháo đầu mã đội tức là Giáp-mã-Pháo, chứ không phải là TRẬN trung pháo cấp tấn trung binh dùng mã đội kiếu cấp công chỉ có đơn mã.
Thân.
Luyện tập cờ Tướng như thế nào mới đúng cách?









Đánh dấu