Kết quả 1 đến 10 của 18
-
09-07-2010, 06:11 PM #1
Khai cuc trong Thuận Pháo và Nghich Pháo
Em mới biết chơi, mua sách về đọc thì xem trận Thuận Pháo Và Nghịch pháo thấy có chỗ thắc mắc, Mong anh em giải đáp giúp với. Nó như sau:
Thuận pháo: 1/ P2 bình 5 P8 bình 5.
2/ Ma 2 tấn 3(sao không lấy P5 tấn 4 ăn chốt đầu)?
Nghịch pháo: 1/ P2 bình 5 P2 bình 5.
2/ Ma 2 tấn 3(sao không lấy P5 tấn 4 ăn chốt đầu)?
Anh em giải đáp giúp mình với, mình search tren gôgle ma ko có giải thích. Tại mới hoc chơi nên gà, thanks
-
09-07-2010, 07:24 PM #2
Trong bất kỳ kiểu khai cuộc gì, tốc độ xuất quân luôn chiếm 1 vai trò quan trọng; khai cuộc Thuận Pháo hay Liệt Pháo, nếu bên Tiên đánh Tốt đầu quá gấp thì đối phương biết bạn là người chưa chơi qua 2 thế trận này; hơn nửa Pháo đầu bên Tiên sau đó sẽ là mục tiêu công kích của bên Hậu về sau có thể sẽ bị phản tiên và tiếp theo thế nào thì bạn cũng biết rồi đấy
Bạn là newbie nên mình có thể hiểu được, hầu như mọi kỳ thủ mới biết chơi cờ đều đi nước này.Lần sửa cuối bởi khb3283, ngày 09-07-2010 lúc 07:27 PM.
-
09-07-2010, 09:33 PM #3
Bạn có suy nghĩ rất giống mình - Nhưng sau nhiều lần bị đánh bỏ giáp - (Vì mình vội nhào vào lượm chốt 5 cuả đối phương)
Mình mới rút ra vấn đề :
Ăn chốt 5 ngay chẳng có tác dụng gì cả
- Vì ngay lúc này mình chưa có quân yểm trợ P5 -
- Là mục tiêu để đồi phương tấn công
- Chạy P5 thì sẽ cho ra một chỗ trống để Mã 3 hay Mã 7 bên hậu nhảy vào lộ 5
- Lập ra kế hoạch tấn công trung lộ.
- Và khả năng phản tiên rất cao ( Vì ta cứ loay hoay chạy P5)
Trình độ cờ cuả mình vẫn còn gà lắm nhưng thấy bạn có suy nghĩ giống mình đã từng suy nghĩ nên mình mạo muội chia sẻ với bạn . Có gì thì mong các bạn khác vào chia sẻ thêm.
-
09-07-2010, 10:09 PM #4
uh hen, giờ thì mình đã hiểu, thanks mấy bồ nha. Vì bố vợ tương lai ghiền cờ, phải học cờ, cuối cùng cũng ghiền lun
.
-
09-07-2010, 10:12 PM #5
Lấy trận thuận pháo làm ví dụ, nếu không ăn tốt đầu thì diễn biến có thể như sau.
1. P2-5 P8-5
2. M2.3 M8.7
3. X1-2 (bạn xuất xe ra trước người ta)
Nếu bạn ăn tốt đầu thì diễn biến có thể là như sau:
1. P2-5 P8-5
2. P5.4 S4.5
3. M2.3 M8.7
4. P8-5 M2.3
5. P5/2 X9-8 ( người ta xuất xe ra trước bạn)
Và sau đó người ta có thể M3.5 ( nhảy mã lên đứng vào vị trí con tốt đầu bạn vừa ăn, các con cờ bảo vệ nhau rất tốt, khi cần có thể đổi pháo đầu của bạn)
-
24-07-2010, 10:24 AM #6
vidajkkfm gd
-
12-08-2010, 04:00 PM #7
Giải thích một cách ngắn gọn là bạn không nên vội xua quân sang hà lớn khi lực chưa đủ mạnh. Khi xua quân sang hà sớm mà các quân khác chưa sẵn sàng yểm trợ thì nó dễ bị cô lập, khi bạn loay hoay để chạy nó thì bạn sẽ bị mất tiên vì giai đoạn khai cuộc không kéo dài
-
22-08-2010, 12:25 AM #8
-
23-08-2010, 06:48 PM #9
Có một quyển sách viết như thế này,bạn không nên đưa pháo qua sông ăn chốt đầu trong lúc khai cuộc, vì như vậy con pháo sẽ có ai để giữ nó.Khai cuôc pháo không nên đi xa vì pháo có thể phòng thủ lúc tàn cuộc và có thể đánh đột kích lúc trung cuộc.Pháo đánh xa lúc khai cuộc rất bất lợi,có thể bị giết,bị phản tiên.Vài ý kiến đóng góp cho bạn.Nếu đánh với người có trình độ cao,nhìn vào nước này người ta sẽ đánh giá khả năng chơi cờ của bạn.
-
23-08-2010, 07:28 PM #10
hiểu cho dễ là nếu ăn chốt thì họ ra quân ( thường là xe ) nhanh hơn và họ củng cố phòng thủ hơn mình
nên ít ai dám ăn vậy lắm trừ khi trình độ chênh lệch thì mới dám chơi vậy
HNX trung quốc lâu lâu dánh giải gặp người trình " thấp " hơn mình vẫn thỉnh thoảng xài kiểu dánh này
Khai cuc trong Thuận Pháo và Nghich Pháo
Đánh dấu