Qua giải Châu Á lần này mình có vài điều muốn nói, nếu có gì k phải mong lượng thứ vì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân mình:
1/. Các vị Lãnh đạo ngành thể thao VN, và đặc biệt là bộ môn cờ tướng nên có một tầm nhìn, một chiến lược về lâu dài trong công tác đào tạo VĐV cờ tướng VN. Mình thấy VN có rất nhiều nhân tài chứ không phải k có, và người VN cũng rất mê và hâm mộ cờ tướng....nhưng thật sự một VĐV cờ tướng không thể chuyên tâm nghiên cứu và tập luyện để nâng cao trình độ và cống hiến cho đất nước được vì chế độ đãi ngộ k có, không thể sống được với đồng lương còm cõi của mình.Các vị có thể huy động nguồn từ các vị mạnh thường quân, các nguồn kinh phí được cấp hay các nguồn tài trợ nào đó... miễn sao có thể xây dựng được cho VĐV cờ tướng một mức lương có thể sống được mà chuyên tâm tập luyện và theo nghiệp cờ.
2/. Cờ tướng theo mình nghĩ cũng có thể xem là một bộ môn thể thao trí tuệ, cần phải học người TQ xây dựng các học viện mà ở đó sẽ có những người giỏi nhất chuyên tâm nghiên cứu và đào tạo các VĐV cờ tướng. Làm gì cũng vậy, phải dành trọn tình yêu đam mê, sự nhiệt huyết và cả mồ hôi, nước mắt... vào công việc mình theo đuổi thì mới thành công. Đằng này VĐV cờ tướng VN mình suốt ngày lê la đánh độ kiếm cơm thì sao mà nâng tầm và giỏi lên được. Những sai lầm cũng như thất bại tại giải Châu Á lần này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta thật sự nhìn lại chính mình.
3/. Một người đánh cờ giỏi ngoài tố chất bẩm sinh thì yếu tố chuyên cần, tức là sự siêng năng, chăm chỉ tập luyện, nghiên cứu khai cuộc, tích lũy kinh nghiệm... cũng là yếu tố rất quan trọng làm nên một kỳ thủ giỏi. Để có được những con người như vậy thì công tác tuyển chọn và đào tạo cũng cực kỳ quan trọng. Nói như ông bà ta thường nói, nhìn một người đánh cờ có thể đoán được tính cách của người ấy... do vậy nên chọn đúng người và chọn những người phù hợp nhất để đào tạo thì sau này VN mới hy vọng có được những con người giỏi nhất đánh một cách sòng phẳng với TQ. Những ai đã đọc qua cuộc đời và sự nghiệp của Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa... thì mới thấu hiếu được cái giá phải trả ntn nếu muốn theo đuổi nghiệp cờ và trở thành một người giỏi nhất.