Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng ĐẤU THỦ MẠNH tỉnh Ninh Bình - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 32
  1. #21
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chung Kết: Đặng Văn Tiên gặp Vũ Văn Tuyến

    Trang 3,4: Đinh Hồng Quân gặp Bùi Quang Thắng


    Chúc các kỳ thủ thi đấu bình tĩnh, tự tin, giành chiến thắng.
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 08-10-2017 lúc 04:44 PM.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định


    Chung kết: Đặng Văn Tiên gặp Vũ Văn Tuyến




    Tranh 3,4: Đinh Hồng Quân gặp Bùi Quang Thắng

  3. #23
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đặng Văn Tiên gặp Vũ Văn Tuyến


  4. #24
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả giải ĐẤU THỦ MẠNH tỉnh Ninh Bình 2017

    Kỳ thủ Vũ Văn Tuyến (CLB Tràng An) giành ngôi vị Quán Quân

    Kỳ thủ Đặng Văn Tiên (CLB Tràng An) giành ngôi vị Á Quân

    Kỳ thủ Bùi Quang Thắng (CLB Tràng An) giành ngôi trí Quý Quân

    Kỳ thủ Đinh Hồng Quân (CLB Nho Quan) giành ngôi vị Điện Quân
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 08-10-2017 lúc 01:51 PM.

  5. #25
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xin chuc mung anh Tuyen nhe' chuc mung cac ky` thu? tham gia gia?i chu'c gia?i dau thanh cong tot dep

  6. #26
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm ơn bác Ngưu Ma Vương rất nhiều.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    A Tuyến mạnh ghê! Chúc mừng anh nhé!
    Thất Bại Vì Ngại Thành Công

  8. #28
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải cờ tướng ĐẤU THỦ MẠNH tỉnh Ninh Bình 2017 đã đi đến hồi kết. Người xuất sắc nhất đã lên ngôi vương để lại trong lòng các kỳ hữu với sự ngưỡng mộ về công lực cao thâm từ khai, trung đến tàn cuộc.
    Đúng như dự đoán ban đầu, ngài Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến đã lên ngôi vương của giải đấu danh giá nhất tỉnh Ninh Bình. Chỉ có điều, đây là lần đăng quang khó khăn nhất của anh từ trước đến giờ nhưng nó lại thể hiện bản lĩnh tuyệt vời của anh. Ngay từ vòng đầu tiên, anh đã phải đụng độ với tài năng trẻ Nguyễn Hồng Thắng. Lối đánh công sát rất quyết liệt của tài năng trẻ đầy triển vọng này làm anh phải hết sức cẩn trọng trong từng đường cờ, lối đánh. Phải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bôn ba trên chốn giang hồ anh mới có thể giành được chút ưu thế và khuếch đại dần thành chiến thắng. Mặc dù thắng ván đầu tiên nhưng anh nhanh chóng bị cầm hòa ván thứ hai bởi Thuốc Nổ Thần Công Bùi Quang Thắng, phó chủ nhiệm CLB Tràng An, người rất nhuần nhuyễn khai cuộc. Bầu trời tiếp tục đen tối xám xịt hơn khi anh không giữ được tiên thủ và đành chịu thất thủ trước Quái Thủ Giang Hồ Vũ Thái Hòa. Thắng không kiêu, bại không nản. Anh tiếp tục cần mẫn chiến đấu và vươn dần lên thắng 3 ván cuối để rồi giành quyền bước vào trận chung kết. Trận chung kết vô cùng kịch tính đã diễn ra và anh đã hậu thủ thành công, giành ngôi vị Quán Quân hoàn toàn xứng đáng trước sự ngưỡng mộ của toàn bộ các kì thủ hàng đầu tỉnh đang tham dự giải.
    Đáng tiếc nhất là Sát Thủ Săn Bàn Tạ Hưng Hải đã thi đấu dưới phong độ rất nhiều. Hai ván thua lãng xẹt khiến anh bị đẩy xuống tốp dưới và nhanh chóng mất đi cơ hội lọt vào loạt trận tranh giải. Khi mà khắc tinh của các kì thủ Tràng An không có được công lực và phong độ vốn có thì việc cản bước các kỳ thủ của CLB Tràng An thực sự rất khó. Quân đội Tràng An tràn ngập tốp đầu nhưng vẫn chiến đấu không khoan nhượng và giành cả ba thứ hạng cao nhất giải. Có một sự tiếc nuối không hề nhẹ dành cho Sát thủ săn bàn, kỳ thủ hàng đầu tỉnh Ninh Bình.
    Sự thành công của giải đã mở ra một đấu trường mới với chất lượng chuyên môn rất cao, tạo ra sự cọ sát thực sự tuyệt vời cho các kỳ thủ. Đó sẽ là tiền đề rất tốt cho sự phát triển chiều sâu của nền cờ tướng Ninh Bình trong tương lai không xa. Xin chào và hẹn gặp lại các kỳ thủ tại giải cờ tướng ĐẤU THỦ MẠNH 2018.




    Trao giải cho các kỳ thủ nhất, nhì, ba.



    Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình nhà tài trợ
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 09-10-2017 lúc 01:03 AM.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Tuyến quá xuất sắc ,mấy ván đầu tiên chưa thuyết phục nhưng càng vào sâu càng bén sau khi bị nghĩa đệ Thái Hoà ám toán ,anh vùng lên dữ dội đánh Đông dẹp Bắc thể hiện sự lão luyện của người chinh chiến lâu năm .Tài năng đã hay, sức chơi cũng dữ đi cả ngàn dặm chỉ để đánh một ván cờ ,hào sảng giang hồ khinh tài trọng nghĩa , .Ngưỡng mộ !

  10. #30
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Blue Bell Xem bài viết
    Anh Tuyến quá xuất sắc ,mấy ván đầu tiên chưa thuyết phục nhưng càng vào sâu càng bén sau khi bị nghĩa đệ Thái Hoà ám toán ,anh vùng lên dữ dội đánh Đông dẹp Bắc thể hiện sự lão luyện của người chinh chiến lâu năm .Tài năng đã hay, sức chơi cũng dữ đi cả ngàn dặm chỉ để đánh một ván cờ ,hào sảng giang hồ khinh tài trọng nghĩa , .Ngưỡng mộ !
    Bác Blue nhận xét rất chính xác. Càng vào sâu anh Tuyến đánh càng sắc bén. Ván cờ đẳng cấp nhất chính là ván thứ 6, khi anh ấy buộc phải thắng mới có cơ hội lọt vào loạt trận tranh giải. Trong khi đối thủ của anh biết mình công lực không bằng người, cứ nhất định ở nhà phòng thủ. Lúc đó, Pháo Mã Tốt của anh Tuyến phải chiến đấu với Song Pháo bền sĩ tượng cứ khư khư giữ chặt trận địa. Anh Tuyến sau một hồi vần tàn đã khéo léo dùng kế cài bẫy đối phương đưa pháo lên tấn công. Chỉ chờ có thế, anh Tuyến chuyển quân khóa không cho Pháo của đối phương trở về phòng thủ rồi mới chính thức đưa Mã Tốt áp sát khung thành. Khi đạn đã lên nòng, anh mới thoát pháo cởi trói cho đối phương nhưng lúc này dù có thoái pháo về phòng thủ cũng không còn kịp nữa. Đó là ván cờ tràn đầy cảm xúc nhất giải. Sau ván đó, bản thân anh Tuyến cũng vô cùng hưng phấn nên rất sung sức ở trận chung kết và sớm giành được chiến thắng vang dội với niềm kiêu hãnh không hề giấu giếm.

Giải cờ tướng ĐẤU THỦ MẠNH tỉnh Ninh Bình
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68