Việc kỳ thủ Phạm Xuân Diệu bất ngờ đầu quân cho Yên Khánh làm chất lượng của giải đấu càng được nâng lên. Tuy nhiên, lại làm sai lệch sự tính toán của các kỳ thủ CLB Tràng An. Trong khi mọi sự chú ý dồn về kỳ thủ Tạ Hưng Hải CLB Tam Điệp, các cao thủ của Tràng An gặp Tạ Hưng Hải thì đều tập trung cầm hoà, còn lại thì cứ thẳng tay bắn phá. Họ không đề phòng Phạm Xuân Diệu là một đại cao thủ nên cứ thoải mái lao lên và bị hạ thủ ngon lành. Nếu có thông tin từ trước về Phạm Xuân Diệu thì các ván đấu với Nguyễn Hồng Thắng, Lê Huy Bách, Chu Hoài Nam...đã không dễ dàng có kết quả như thế.