Trận này Tào chủ động phê xe, vì nước rất sâu là nước thứ 36 Tào đi mã 7 tiến 5, mặc cho Dương quật pháo lên để sẵn sàng phế xe, vì sau khi tào quật pháo ăn tốt thì Dương không có giải pháp nào ngoài tượng 5 tấn 3, khi đó mã 5 của tào nhảy lên thì tướng của Dương phải nổi dần lên tận cùng. 2mã 2 pháo tấn công được với vị trí tướng của Dương trên cùng. Trong sách có cục này, chứ tôi nghĩ nói rằng Tào nghĩ được mười mấy nước với nhiều biến thì ko phải. Trận này sau khi Tào chiếu pháo Dương buộc phải Tượng 5 tiến 3 nên Tào mới dám phế xe. Chứ nếu có biến đỡ khác Tào chắc chắn ko dám phế xe.