Phong độ của Vương Thiên Nhất từ khi trở lại thi đấu sau khi nghỉ cờ học hành quả là quá kinh khủng. Hắn mà theo nghiệp khác thì cờ tướng mất đi 1 nhân tài, thành tích khủng và đường cờ xô xát xem rất thích. Từ năm 2012 đến giờ tham gia giải đồng đội thì trừ năm 2016 ko đánh do bị kiện hợp đồng thì thành tích của Vương Thiên Nhất là 2 lần nhì còn lại toàn nhất. Năm 2013 thì kém Uông Dương 2 điểm nhưng đánh ít hơn 3 trận,Uông Dương đánh đủ. Năm 2015 kém Triệu Hâm Hâm 1 điểm. Năm ngoái thì giành giải xạ thủ vương với tỉ lệ thắng hơn 90%.