Kết quả 1 đến 10 của 47
Hybrid View
-
12-10-2018, 10:51 AM #1
* *Qua vòng 3 có 10 người: hai thắng một hòa cao điểm nhất,
Vòng 4: Lưu Điện Trung và Vương Thiên Nhất gặp nhau, hai người đều thuộc loại cao diểm.
Lưu Điện Trung đặc đại đã 64 tuổi và vắng vóng tranh tài vài năm. Lần này mặc giáp ra trận, uy phong vẫn như năm nào! Vòng 1 chiến thắng Vu Ấu Hoa, vòng 2 hòa Tương Xuyên, vòng 3 thắng lợi dễ dàng tượng kỳ đại sư Lí Hiểu Huy. Sau 3 rìu tóe lữa văng khắp nơi, kì đàn cũng có khiếp sợ.
Lưu đặc đại với bố cục ngũ thất pháo có nghiên cứu và tinh thâm cùng tâm đắc bố cục này, từng có vô số anh hùng hào kiệt ngã dưới nòng pháo của họ Lưu. Do đó được kì giới mến mộ gọi là "Ngũ thất kiền giáo giáo trường" .
Ván cờ này Lưu Điện Trung lấy bảo bối trấn sơn ngũ thất pháo khai chiến kết hợp tung bố cục phi đao khiêu chiến. Vương Thiên Nhất với ngũ thất pháo cũng có chuẩn bị đầy đủ, Tuy nhiên "Khương vẫn là lão đích lạt"(Gừng càng già càng cay) , Lưu đặc đại trong trân chiến rõ ràng chiếm thượng phong, chỉ cần huy xe tróc pháo, liền có thể làm Vương Thiên Nhất bị dồn ép đến đường cùng. Thế nhưng ... Có lẽ Lưu đại sư bị tuổi tác không buông tha nên diễn "bắt, phóng thích Tào" , cuối cùng đại chiến 90 hiệp rốt cục lại bại trận. . . . . .
Mời các bạn xem và chiêm nghiệm. (Có lời bình và các biến bên ô: Comment:AddVarEditCom )
.
Cục 4: Lưu Điện Trung thua Vương Thiên Nhất
Thật tiếc cho Lưu Điện Trung nhưng công bằng mà nói Vương Thiên Nhất thật dẻo dai và tàn cục rất sắc xảo.
Các kỳ vương TQ đánh 1 ván cờ 1 - 2 giờ chúng ta cũng cần 3 - 4 giờ để hiểu thâm sâu hơn về các diệu pháp. Đừng qua loa vì: Qua các ván cờ mà rút ra được một cái gì đó có ích mới là quan trọng.Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 12-10-2018 lúc 11:22 AM.
VƯƠNG THIÊN NHẤT – Con đường trở thành Ngoại tinh lai khách
Đánh dấu