Kết quả 1 đến 10 của 478
Hybrid View
-
03-12-2018, 11:54 PM #1
Chính ra loại trực tiếp thì cơ hội vô địch của Hứa gia cao hơn là đánh bảng, vì cờ của Hứa vững vàng nhưng khó thắng, so đọ thắng thua với 3 ông khác thì điểm tổng kém hơn là chắc, ví dụ 1 thắng 5 hòa thì chung cuộc cũng kém 2 thắng 3 hòa 1 thua.
-
04-12-2018, 12:39 AM #2
Hứa vô địch 6 lần quốc gia với kiểu đánh vòng tròn rồi đó bác, nên không thể nói cái nào dễ hơn cái nào.
Gần đây Hứa khát khao nó ít đi thôi, điều này là phân biệt giữa Huyền thoại Hồ Vinh Hoa với Hứa cũng như các kỳ thủ khác là giữ được khát khao.
Như Lý Lai Quần, cờ đang đỉnh cao nhưng khát tiền hơn bỏ cờ làm doanh nhân, khi khao khát không còn, thì trình độ và kỹ năng nó kéo lại, nhưng thái độ không như xưa nên sẽ kém Nhất và các kỳ thủ còn khao khát
Zidane sau 3 lần giành cúp, ronaldo và real cũng thế, khi khao khát không còn thì Real đá như nghiệp dư ngay vì quá no nê danh hiệu, Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới trong 4 năm với no nê danh hiệu thì cũng đi xuống
Giờ muốn họ duy trì khao khát rất khó, hoặc bơm tiền gấp 10 thì may ra.
-
04-12-2018, 12:44 AM #3
Em nghĩ phân tích khao khát là phân tích mơ hồ nhất. Kiểu văn mẫu, phân tích thơ nguyễn du nó thế này thế kia, nguyễn du thương kiều abc .., trong khi thực tế cụ chết rồi, cụ có nói ko thì con cháu chỉ đoán mò.
Cũng như mấy tay bình luận bóng đá , toàn bình luân abc thế này nào là kinh nghiệm, nào là abc khi anh đức ghi bàn, thực tế là anh đức bảo tao oánh bừa.
Thực tế e cho rằng khi người ta chưa nói ra, thì ko thể nói người ta có khao khát hay ko, dơn giản họ có những sự lựa chọn thế thôi. Ai bảo zieadan ko khao khát, ông ý có nói thế ko , hay là thấy cơ chế thay đổi , thì mình tim cơ hội mới cho mình ...
-
04-12-2018, 12:54 AM #4
Bạn cứ suy từ công việc và tình yêu nam nữ, cũng như đam mê cờ tướng của bạn ra là biết, thử hỏi nếu bạn nói đam mê khao khát là cái mơ hồ nhất, nhưng vẫn đo được, đơn giản lắm, bạn có khao khát và đam mê xem Hứa Ngân Xuyên đánh với Vương Thiên Nhất không? Bạn chẳng cần nói thì ai cũng biết đến 90% thành viên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo khao khát xem Bích Quế Viên Bôi nói chung và các trận cờ mà kỳ thủ họ yêu thích nói riêng nên họ mới vào đây comment và bình luận
Số lượt xem, comment trên facebook trên diễn đàn, trên youtube nói lên điều đó, từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn, đo được cả khao khát bằng con số hẳn hoi, sao lại bảo là mơ hồ nhỉ?
-
04-12-2018, 01:04 AM #5
Bạn nói đúng ko sai, nhưng bạn sai ở chỗ .., khi người ta ko nói, thì bạn ko thể quy kết.
Bạn nói ronaldol hết khao khát chả han, nhưng có thể anh ta nói , đó là công việc đã là công việc thì tôi làm hết.
Chứ lúc anh ta con trẻ, anh khao khát, sao anh ta đi hiếp âm làm ji cho ảnh hưởng sức lực ..
Nên khao khát nó sẽ là mơ hồ , khi người ta ko xác nhận mà chỉ do 1 người nào đó nhận định và đưa ra.
Thế nên mới có chuyện: Nhà thơ thì viết rất hay, nhưng thực sự có nghĩ như vậy ko thì chả ai biết, chỉ có các cô giáo luôn bắt học sinh tin rằng nhà thơ là nghĩ như vậy.
-
04-12-2018, 01:22 AM #6
Thế bạn có khao khát không? Bạn có nói ra không? Bạn chưa hề nói là bạn khao khát mà sao mình lại biết, nói, chỉ là cách thể hiện, hành động bạn vào đây comment chứng tỏ bạn khao khát đam mê cờ tướng, đâu có cần nói nhỉ?
Cầu thủ bóng đá ôm chân lăn trên sân đau đớn, có cần phải nói ra không?
Bạn thiếu tinh tế nhỉ? Nói chỉ là một trong rất nhiều cách thể hiện, người thông minh nhìn hành động và kết quả là biết, còn đợi người ta phải nói ra thì nhận thức thiếu tinh tế quá rồi
Ví dụ bạn nói mình quy kết, mình có nói ra chỗ nào là mình quy kết không? Hay bạn cũng đang tự suy, theo logic của bạn thì mình phải nói ra là mình đang quy kết thì mới được đúng không? Mình chưa hề nói sao bạn dám kết luận? Bạn có thấy mâu thuẫn trong quan điểm của mình chưa?
-
04-12-2018, 01:30 AM #7
Thứ nhất mình không nói ai ra thế nào , ra thế kia nếu họ không xác nhận hoặc không có ji đó như người ta nói án tại chứng.
Do đó, cái khao khát bạn có thể nhận định, nhưng ko thể cho rằng người ta thế nọ thế kia, mình nói là nói ý này. Và mình thấy bạn dang bắt đầu là mình khi bạn hỏi mình quá nhiều câu hỏi, như xoáy vào 1 chủ thể.
Còn của mình, mình để mở luận điểm là.. với mình
Khi người ta không nói ra, thì về cơ bản bạn không thể phán xét họ được .., mà chỉ có thể nói đó là nhận xét của bạn.
Mình ví dụ: Hứa Ngân Xuyên không khao khát giải vô địch cá nhân, với mình thì chỉ có thể là , vì những lý do khác nhau anh ý không tham gia giải cá nhân thôi. Bạn không thể đại diện cho anh ý đúng ko ?
Mình stop ở đây, vì quan điểm của mình và bạn ko trùng nhau, vì với mình , ko nếu họ chưa nói, chưa khẳng định thì ko thể phát xét thay cho họ, mà chỉ là nhận xét của bản thân mình. OK
-
04-12-2018, 12:53 AM #8
Đây là nói hiện tại bạn, xét trên giáp cấp ấy, cũng chỉ thua 1 ván / 22 nhưng chỉ thắng 7 hòa tận 14 nên trong bảng xạ thủ vương không xếp hạng cao, không như mấy ông hàng đầu thắng 14 hòa 7 thì xếp nhất nhì.
Chứ đánh trực tiếp thì có hòa 2 rồi mấy ván nhanh ăn được một phát là thắng. Chứ Kim cương bất hoại thì dù bất hoại cũng chưa chắc vô địch nếu oánh tính điểm vòng tròn.
-
04-12-2018, 01:38 PM #9
Năm 2006 Hứa vô địch quốc gia thể thức N9ck Out , còn 5 lần còn lại Hứa vô địch theo hệ thụy sỹ, thường thì trừ 1 vài năm đặc biệt những năm Hứa vô địch chỉ cần thắng 5 hay 6 ván còn lại hòa là đủ . Trung Quốc gần đây đổi luật là cũng muốn có thêm nhà vô địch , còn để chuẩn xác nhất họ vẫn coi đánh hệ thụy sỹ 11 ván hay 13 ván ( thời Hồ Vinh Hoa ngày xưa còn 18 ván )là tìm được nhà vô địch xứng đáng vì đua đường dài nhóm đầu đều phải va nhau , có sót hay may mắn nó vẫn ít hơn .... Khó có kiểu mày ko gặp tao vv......
Bích Quế Viên Bôi lần thứ 7 năm 2018
Đánh dấu