Kết quả 1 đến 10 của 197
Threaded View
-
18-12-2018, 10:05 PM #11
Đó là quan điểm của bạn thôi. Người chọn cờ làm nghiệp thì càng giao lưu càng tiến bộ. Người chọn cờ làm niềm vui thì càng giao lưu chỉ càng vui chứ...tiến bộ thì chậm lắm. Họ không lấy kỳ nghệ làm đích thì chơi nhiều chỉ vui chứ không tiến bộ, họ sẽ không rút ra nhiều kinh nghiệm khi trong lòng không có ham muốn rút kinh nghiệm. Mình thấy tổ chức riêng lại hay. Khi đánh hỗn hợp 100 người, ngoại trừ anh Tuyến có thể đứng trong tốp 10, những người còn lại của Ninh Bình khả năng trong tốp 20 người cuối bảng xếp hạng. Khi đó chọn 1 người đứng thứ 80 để giao lưu với người thứ 2 thì có buồn cười không? Năm ngoái BTC đã làm như thế mà năm nay không thay đổi chứng tỏ anh em Ninh Bình rất ủng hộ cách làm đó. Mình là khách, nhập gia tùy tục thôi bạn.
Lần sửa cuối bởi thienhavosong, ngày 18-12-2018 lúc 11:26 PM.
Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19
Đánh dấu