Kết quả 1 đến 10 của 60
Hybrid View
-
08-02-2019, 01:43 AM #1
Những giải hội đầu Xuân thế này chỉ mong xem những ván cờ của anh Hương, nhưng rất tiếc là anh rất nhiều lần bị loại vì đến muộn. Nếu có lý do cá nhân thì thông cảm được, nhưng nếu vì lý do giờ giấc ko quy củ thì đúng là anh nên rút kinh nghiệm, đấy cũng là điều tốt cho bản thân anh.
-
08-02-2019, 10:33 AM #2
Những giải đánh hệ Thuỵ Sỹ thấy ko còn hi vọng giành giải mà bỏ cuộc làm ảnh hưởng đến kết quả nhiều kì thủ khác thì đó là vô trách nhiệm, cần nhắc nhở, nếu nhiều lần như thế thì có chế tài cho các giải sau. Chứ dùng từ ko chuyên nghiệp tôi thấy ko hợp lý, vì giải lễ hội thì dùng từ vô trách nhiệm chuẩn hơn. Trở lại trường hợp anh Hương, anh ấy đến muộn ở giải loại trực tiếp, giải mà anh ấy là ứng cử viên số 1, anh ấy lại đang cần tiền để chi trả sinh hoạt hàng ngày. Tôi nghĩ có lí do riêng, bị xử thua thì anh ấy tiếc nhất, còn chúng ta chỉ tiếc anh ấy ko cống hiến những ván hay cho anh em xem.
Tôi thấy nhiều người cứ thấy bỏ cuộc là hằn học, ko rõ là thù hằn cá nhân hay ko hiểu rõ thể lệ giải đấu. Đánh hệ Thụy Sỹ bỏ cuộc thì ảnh hưởng đến người khác chứ đánh loại trực tiếp thì chỉ ảnh hưởng duy nhất người bỏ cuộc. Người ta ko tiếc thì thôi lại còn có người hằn học khó nghe.Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!
-
08-02-2019, 10:15 PM #3
Tôi thấy làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, thái độ như Phạm Quốc Hương là không xứng đáng rồi bất kể chuyên hay k chuyên
Giải cờ tướng truyền thống - VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM XUÂN KỶ HỢI 2019 !!!
Đánh dấu