Kết quả 1 đến 10 của 782
Threaded View
-
28-03-2019, 01:58 PM #11VĐV Uông Dương Bắc (Bình Dương) chia sẻ: Là VĐV, đọc được những lời lẽ coment thiếu tinh thần xây dựng, thậm chí vu khống cho ai đó mua độ, bán độ khi họ thi đấu là điều không có căn cứ. Hơn nữa, chúng tôi lại đang trong giai đoạn cạnh tranh cao độ, trước mắt còn hai nội dung rất quan trọng là cờ nhanh và cờ chớp, những chuyện này làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của chúng tôi. Tôi xin kiến nghị với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam là cần quản lý công tác tuyên truyền một cách nghiêm ngặt, để chúng tôi không bị ảnh hưởng trong quá trình thi đấu. Việc các phóng viên đặt máy quay ngay trên bàn mà không phải trên cao, ra vào chụp biên bản thi đấu gây mất tập trung cho kỳ thủ, nhất là khi cần có nước đi quyết định hay sắp hết thời gian.
Còn về phương thức tác nghiệp của các phóng viên “nghiệp dư”, ông Nguyễn Hoàng Kiên cho rằng: Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam từ trước đến nay chưa có công văn chính thức yêu cầu về việc cung cấp thông tin, quy trình tác nghiệp…tới các cơ quan truyền thông trước mỗi giải đấu. Chính vì thế mới có trình trạng phóng viên tác nghiệp tự do, đi lại, đặt máy quay trận nào họ muốn, thông tin không kiểm duyệt, đăng tải tràn lan trên mạng xã hội…
Với cương vị Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam (vừa nhận chức chưa đầy một tháng sau khi Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung vì bận việc gia đình xin thôi công tác), ông sẽ rút kinh nghiệm từ giải đấu này và có phương thức quản lý chặt chẽ về mặt truyền thông trong các giải tiếp theo.
Tính thử xem: 2 ngàn ông sem online chùa, giờ bỏ rẻ ra 1 ngàn ông mua vé sem online, vậy mỗi giải thu thêm được 1 ngàn x 50 ngàn = 50 triệu, cũng là một khoản kha khá chi tiêu điện nước rồi phải không quí vị?Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 28-03-2019 lúc 02:07 PM.
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 !!!
Đánh dấu