Kết quả 1 đến 10 của 175
Hybrid View
-
01-12-2020, 07:56 AM #1
Vừa rồi giải Đấu thủ mạnh 2020 , trận giữa Tiến mập Vs LLHuynh .Tiến mập phế xe đánh pháo trùng (Quy bối pháo của bác thớt) , khá hay , LLHuynh đỡ khá vất vả và hòa , bác thớt tham khảo ván này khá hay đấy ...
-
01-12-2020, 09:42 AM #2
Tien map danh Phao Dau bạn ơi. Don đánh thut Phao xuất hiện rất nhiều trong các lối đánh phòng thủ như bình Phong Mã, Phi Tượng, nhưng ở giai đoạn sau hoặc gần kết thúc khai cuộc, chứ không phải chỉ xuất hiện ở Quy Bối. Ví dụ kinh điển là trận Pháo Đầu quá hà Xe bình Xe đè Mã đối Bình Phong Mã bình Pháo thoát Xe. Hậu sau đó có đòn thụt Pháo để Mã thoát khỏi thế bị đè.
Còn ván bạn nói ở giải DTM2020, Tiến thụt Pháo để phế chốt Đầu chứ không phế Xe, vì LLH nếu bình Pháo vào giữa chiếu, Tiến lấy Pháo giữa ra đỡ Xe ngay chứ không đập Mã lên đâu. LLH tiếp sau nếu chạy Pháo giữa thì Xe trái bị Pháo dồn đáy ngay.
-
01-12-2020, 10:27 PM #3
Vậy à ,bác cũng có theo dõi trận đó à , lúc Tiến mập phế xe ai cũng giật mình , nhưng không ngờ với cặp pháo trùng ghê ghớm thiệt ,LLHuynh chống đỡ khá vất vả ....
Bàn thêm về trận quy bối pháo của bác ,tui thấy bác khá tâm đắc với con pháo nhấn nhân của bác ,xóm tui cũng có một ông thích chơi thế này ,thường gọi là oa tâm pháo , thế này khi tạo hình hoàn chỉnh thì tấn công rất mạnh thẳng vào trung tâm ,thường thì dùng mã đổi 2 tượng,đôi khi bỏ xe lun vẫn thắng.
Nhưng điểm yếu chí mạng của nó là mất quá nhiều nước để tạo hình ,con pháo mất hai nước để vào tâm ,coi như chấp đối thủ 2 tiên ,gặp cao thủ nó oánh là toi mạng ngay ....
Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 01-12-2020 lúc 10:30 PM.
-
02-12-2020, 09:31 PM #4
xem để học hỏi chứ bạn. càng xem càng thấy mình cần phải học hỏi nhiều
tui nếu không đưa lên internet, chỉ sợ vài năm nữa thế trận này sẽ thất truyền. dù cho nó chưa hoàn hảo, nhưng nó ít ra sẽ có cơ hội tìm được người làm cho nó hoàn hảo. thời xưa, quất trung bí ra đời, khiến cho người người đổ xô vào pháo đầu và thuận pháo, các thế cờ khác là kém cỏi. cho đến khi mai hoa phổ ra đời, bình phong mã mới bắt đầu được xem là đòn khả dĩ khi đối trận với pháo đầu, từ đó lý thuyết khai cuộc mới phát triển hơn trước.
nếu về sau không ai dám đi lệch khỏi sách vở thì mọi thứ cũng sẽ chỉ vậy.
cờ là chết, người là sống, phải tùy tình huống rồi mới xem có khai triển được hay không chứ. khai triển pháo oa tâm chỉ là một biến của Quy Bối Pháo. Do tui hay đấu với Pháo Đầu Mã Đội nên mới hình thành ra cả chương. Chứ thực ra biến hóa này ở các sách khác đã từng có đề cập, nhưng chỉ qua loa một biến nhỏ. Nếu ở những sới cờ người ta ưa chuộng xài Ngũ Thất hay Ngũ Lục thì lại có kế sách khác. Tùy sới cờ thôi.
Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Đánh dấu