Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 16 năm 2019 tại CaNaDa - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 54 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 540
  1. #21
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    202
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khen thưởng
    - Nam đoàn thể: giải 1-3: cúp + giấy chứng nhận; giải 4-8: giấy chứng nhận

    - Nam cá nhân, Nam phi hoa duệ cá nhân:giải 1-3: cúp + giấy chứng nhận+ tiền thưởng; giải 4-8: giấy chứng nhận + tiền thưởng

    - Nữ cá nhân: giải 1-3: cúp+ giấy chứng nhận+ tiền thưởng; giải 4-6: giấy chứng nhận+ tiền thưởng

    - Nử phi hoa duệ cá nhân: giải 1-3: giấy chứng nhận

    - Thăng cấp bậc cá nhân: như Quốc tế đại sư,..

    Tiền thưởng (tổng tiền thưởng 42.000 đô la Mỹ)

    Thứ tự Nam cá nhân - Nam phi hoa duệ cá nhân - Nữ cá nhân có mức khen thưởng như sau:

    Quán quân: 7500- 4500 - 3000
    Á quân: 4500 - 2500 - 2000
    Huy chương đồng: 3000 - 1500 - 1200
    Đệ tứ: 2000 - 1200 - 800
    Thứ năm: 1500 - 1000 - 600
    Thứ sáu: 1200 - 800 - 300
    Thứ bảy: 1000 - 600
    Thứ tám: 800 - 500
    “Lạc nước hai xe đành bỏ phí

    Gặp thời một tốt cũng thành công”

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đương kim á quân cá nhân trung quốc Trần Hồng Thịnh đã đầu quân cho Canada. Có lẽ vì cay cú thua Uông Dương ở CK và ko được đi Thế Giới, Thịnh đã tìm cách vượt biên. Có thể đây chính là lý do Đồng lầy được thi đấu giải Châu Á. Khoai càng thêm khoai cho VN rồi.
    Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 01-10-2019 lúc 08:35 AM.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  3. #23
    Ngày tham gia
    Sep 2018
    Bài viết
    236
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Từ Siêu mạnh nhất nhưng hay hòa đánh hệ Thụy Sỹ chắc không ăn thua.

  4. #24
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
    đương kim á quân cá nhân trung quốc Trần Hồng Thịnh đã đầu quân cho Canada. Có lẽ vì cay cú thua Uông Dương ở CK và ko được đi Thế Giới, Thịnh đã tìm cách vượt biên. Có thể đây chính là lý do Đồng lầy được thi đấu giải Châu Á. Khoai càng thêm khoai cho VN rồi.
    Tên người ta là Trần Hoằng Thịnh, các bạn cố gắng viết đúng tên chứ đừng nên lan tràn cái sai.

    Trích dẫn Gửi bởi echop Xem bài viết
    Từ Siêu mạnh nhất nhưng hay hòa đánh hệ Thụy Sỹ chắc không ăn thua.
    Theo mình Uông Dương mạnh hơn Từ Siêu, Uông tốp 10 còn Từ tốp 20

  5. Thích Tiểu Nhị, hieunq79, tuanngan đã thích bài viết này
    Không thích Trùm Buôn Lậu không thích bài viết này
  6. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Riết rồi cờ tướng Châu Á hay Thê giới cũng như là giải của riêng Trung Quốc với việc các kỳ thủ Trung dần nhập tịch để tìm thêm cơ hội thi đấu quốc tế. Ngay cả, thông tin lẫn tên kỳ thủ cũng được Trung hóa. Giải quốc tế mà đọc mãi mới tìm thấy được tí ngôn ngữ quốc tế trong đó.

    Lỡ yêu cờ, nên chỉ coi cờ vậy.

  7. Thích Trùm Buôn Lậu, hongdoan, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
  8. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hungmap0090 Xem bài viết
    Riết rồi cờ tướng Châu Á hay Thê giới cũng như là giải của riêng Trung Quốc với việc các kỳ thủ Trung dần nhập tịch để tìm thêm cơ hội thi đấu quốc tế. Ngay cả, thông tin lẫn tên kỳ thủ cũng được Trung hóa. Giải quốc tế mà đọc mãi mới tìm thấy được tí ngôn ngữ quốc tế trong đó.

    Lỡ yêu cờ, nên chỉ coi cờ vậy.
    bởi thế bọn tây mới ko thèm chơi. TQ thì cố nói là Tượng Kỳ nhưng bọn Tây cứ Chinese chess
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  9. Thích kyhiepCXQ, hungmap0090 đã thích bài viết này
  10. #27
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hungmap0090 Xem bài viết
    Riết rồi cờ tướng Châu Á hay Thê giới cũng như là giải của riêng Trung Quốc với việc các kỳ thủ Trung dần nhập tịch để tìm thêm cơ hội thi đấu quốc tế. Ngay cả, thông tin lẫn tên kỳ thủ cũng được Trung hóa. Giải quốc tế mà đọc mãi mới tìm thấy được tí ngôn ngữ quốc tế trong đó.

    Lỡ yêu cờ, nên chỉ coi cờ vậy.
    Đây có thể nói là bước lùi của nền cờ tướng thế giới nói chung. Sự phổ cập của cờ tướng đến các vùng và người chơi ngoài tàu chệt dường như đã thất bại.

    Nhìn cái tên tham gia những người không phải gốc hoa Việt ngày càng ít và chỉ toàn mấy cái tên quen thuộc lâu nay, mấy ông Nhật vài ông Đức. Mặc dù btc đã linh động ko hạn chế số kỳ thủ phi hoa tham dự ở một đoàn, rồi tăng tiền thưởng nên chức vô địch phi hoa ngang với hạng nhì của giải, nhưng ko thu hút được người mới. Số kỳ thủ phi hoa còn hao hụt đi, nhớ hồi trước có anh bê la rút konchiky, rồi mấy ông mã lai brunei người hồi, nay mất dạng.

    Thêm một bằng chứng nữa là sức sống của một môn thể thao là có nhiều người trẻ tham gia. Nhìn xem U16 của giải năm nay có nhõn 6 anh, Việt chơi cùng 5 tay tàu chệt, nghĩa là ngoài ra tàu chệt trẻ ở mã ngựa, sing hay đâu đâu đó chúng nó chả thèm chơi, nữa là nói đến trẻ tây lông.

    Nguyên do do đâu thì mình không rõ toàn bộ, nhưng có thể chỉ ra một số nhược điểm mà một người coi như mình thấy được:

    - Cái tinh thần tàu chệt dạng háng nó cao quá, nên quân cờ vẫn là chữ tàu chệt. Điều này là một cản trở với tụi tây lông muốn chơi. Với người Việt ta có thể học không khó nhưng với tụi tây lông không muốn học một cái ngoại lai tàu chệt thì đó là điều dở. Đã từng có những dự định thay đổi bằng quân tượng hình nhưng chắc sau tàu chệt vẫn muốn truyền bá cái tư tưởng dạng háng nên không đổi. Muốn phổ cập thì phải tìm cái gì dễ học dễ nhớ thân thiện mà phổ cập

    - Truyền thông của các giải quốc tế (vô địch thế giới, vô địch châu Á...) làm quá kém. Không có biên bản, không có trang web, không có thông tin, không có phỏng vấn kỳ thủ... để hình ảnh kỳ thủ đến gần với những nước ngoài khối tàu chệt. Muốn tìm thông tin thì khó khăn vì chỉ đăng trên mấy trang tàu chệt chữ háng loằng ngoằng thì tụi tây lông nó không chơi là phải rồi. Hỏi tây lông xem Vương hay Trịnh mặt mũi thế nào khéo chúng nó còn không biết.

    - Cộng đồng cờ tướng (chính xác là những người tàu chệt cầm trịch) bảo thủ trong việc sản xuất bàn điện tử truyền trực tiếp ván đấu. Ngày nay khi cờ vua đã có bàn điện tử cả nhiều năm thì không có lý gì làm bàn điện tử cho cờ tướng khó khăn cả. Người hâm mộ muốn coi chỉ trông chờ vào việc "quay phát" của các phóng viên ở các giải lớn, phóng viên thích quay ván nào thì được hưởng ván đó, thay vì biên bản được up trực tiếp lên trang web của giải (hoặc các trang web chuyên phát biên bản các giải đấu như bên cờ vua), họ muốn coi ván nào thì coi. Người Việt coi Huynh coi Bắc chứ quan tâm gì đến Uông Dương gặp Hoàng Học Khiêm chả hạn, dù có thể ván Uông chuyên môn cao hơn. Điều này cũng làm giảm đi phần nào hứng thú và việc truyền bá cờ tướng rộng rãi đến người hâm mộ.

    - Không có một bảng sắp hạng chung thống nhất cho cờ thủ trên toàn thế giới. Chỉ có một bảng sắp hạng của tàu chệt mà tận nửa năm mới cập nhập một lần. Do vậy những người ở các quốc gia khác luôn băn khoăn tự hỏi cờ thủ hàng đầu mình đứng hạng bao nhiêu, như Huynh có trong top 30 hay Quang có top 50, 70... Gần đây (như cái bảng quý 4 do một bạn nào đó đăng lên, không phải bảng chính thức) thì chỉ có cờ thủ tham gia giải tàu chệt như Lỗi, Khiêm hay Huynh mới có điểm. Tính cục bộ trong việc tính điểm năng lực cũng làm hạn chế việc phổ biến cờ tướng. Nhìn sang cờ vua ta có thể biết ngay những cờ thủ hàng đầu nước ta như Quang Liêm hay Ngọc Sơn đang đứng hạng mấy chục mấy trăm thế giới. Hay như cờ vây dù chỉ có 3 nước Hàn Nhật và tàu chệt là chủ yếu vẫn có một bảng sắp hạng chung thế giới, chứ không chỉ cục bộ tàu chệt như đang diễn ra trong cờ tướng.

    Do đó không phải không có lý khi phương tây họ vẫn gọi đây là "cờ tàu chệt".
    Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 02-10-2019 lúc 08:11 PM.

  11. Không thích ngoclan217, Trùm Buôn Lậu, onlylovenh không thích bài viết này
  12. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ảnh đoàn trẻ Việt Nam lên đường dự giải Thế giới, được lấy từ FB Hoàng Hạnh Ngộ.


    Từ trái sang : Phan Nguyễn Công Minh-Ngô thị Bảo Trân U16- Đinh Trần Thanh Làm U12-HLV Đinh Trí Diễm Lộc-HLV Trần Ngọc Long-Nguyễn Tấn Phát U12-Đây là các VĐV Đương kim Vô địch QG các nhóm tuổi U12&16!
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  13. #29
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết

    Từ trái sang : Phan Nguyễn Công Minh-Ngô thị Bảo Trân U16- Đinh Trần Thanh Làm U12-HLV Đinh Trí Diễm Lộc-HLV Trần Ngọc Long-Nguyễn Tấn Phát U12-Đây là các VĐV Đương kim Vô địch QG các nhóm tuổi U12&16!
    Nhìn hình này thấy đoàn ăn mặc phong phanh quá, chắc tại chụp ảnh check out. Phải biết rằng thời tiết ở nơi đến (Vancouver) chỉ tầm 12-13 độ, đang từ xứ nóng mà qua thì phải mặc ấm không có dễ bị sốc nhiệt, cảm lạnh phát khật khừ là coi như giải đấu vứt đi, nhứt là cháu Thanh Lam (chứ không phải Thanh Làm, ông HLV có vô tình sai chính tả thì không nên để cái sai lan tràn) mặc váy, áo thì còn khoác thêm được chứ váy chả nhẽ xuống sân bay lại chui vô nhà wc thay quần? Các HLV ngoài chuyên môn thì cũng nên chăm lo luôn phần sức khỏe của mấy cháu. Thua về chuyên môn thì chịu chứ thua vì sức khỏe thì quá đáng tiếc.

  14. Thích tieu_thu_cao_co, hungmap0090, ma_vinh, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích ngoclan217, onlylovenh, Trùm Buôn Lậu không thích bài viết này
  15. #30
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bớt tỏ ra người lớn đi ông nội. Người ta đi người ta tự biết ko cần ông phải nhắc. Tào lao

  16. Thích QuachThanhAG, TuyenNinhBinh, Trùm Buôn Lậu đã thích bài viết này
Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 16 năm 2019 tại CaNaDa
Trang 3 của 54 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68