Kết quả 1 đến 10 của 540
Hybrid View
-
12-10-2019, 09:18 AM #1
Huynh chơi quá cầu toàn. Giá mà kỳ nghệ của Huynh kết tính với tính cách bão táp phong ba của những Lại Việt Trường hay Hà Văn Tiến thì kết quả có lẽ (có lẽ thôi) đã khác hơn chút. Nhiều trận cảm giác đá hòa cho xong, không có tinh thần chiến đấu lắm. Thật tiếc cho một tài năng tầm thế giới, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được ghi nhận bằng một huy chương hay một danh hiệu.
-
12-10-2019, 10:57 AM #2
-
12-10-2019, 11:04 AM #3
-
12-10-2019, 11:42 AM #4
Nói dễ hơn làm anh ah. Anh cũng chơi cờ nhiều rồi, và cũng biết rằng khi gặp đối thủ mạnh hơn mình thì nếu lên công và khả năng thua cao thì công làm gì. Không thể có chuyện thua thì thôi. Ở đây em nghĩ mình lượng sức mình, biết đối thủ của mình là ai nên có đối sách khác nhau. Ai đánh cũng muốn thắng hết, không ai muốn thủ đâu. Đâu phải ai cũng là Vương Thiên Nhất đâu.
Nếu khả năng mình yếu hơn thì thủ để hoà và chờ cơ hội cũng là một chiến lược không tồi.
Hiện tại Lại Lý Huynh chỉ thua hệ số là không may mắn thôi, thua điểm thì mới bàn luận nhiều.
-
12-10-2019, 06:57 PM #5
Mỗi người 1 quan điểm, tôi cực lực phản đối quan điểm này. Ngoài quán cafe tôi gặp rất nhiều tay cờ ko cần biết đối phương là ai nhào lên đánh ầm ầm và theo quan điểm của họ là tấn công, nhưng với tôi thì tấn công mà thua thì công làm gì, thua để đi kể với thiên hạ là tôi tấn công mà thua à? Cái đó dành cho đánh cờ quán cafe của nghiệp dư thôi. Những cái tên mà các bạn kể như Lại Việt Trường hay Hà Văn Tiến thì chỉ cần Lưu Tông Trạch sang đã ko dám đánh đồng thì công hỗn để làm gì?
Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 16 năm 2019 tại CaNaDa
Đánh dấu