Kết quả 1 đến 10 của 530
Hybrid View
-
07-12-2019, 01:04 PM #1
Mình ngĩ khác bạn vì giải chỉ có 4 ván và Đồng nó đang là kẻ về nhì vĩ đại của Bích quế viên nên có rất nhiều kinh nghiệm xương máu. Trận chung kết bích quê viên 2014 trong thế đang dẫn Tôn Dũng Chính và chỉ còn 2 ván nhưng do muốn giành chức vô địch 1 cách đẹp mắt Đồng đã ham tấn công và để thua ván đó sau vào cờ chớp mất chức vô địch nên giải này mình tin có cơ hội dẫn trước rồi Đồng nó không phạm sai lầm nữa, thế trận lằng nhằng thì dù có chắc chắn thì Đồng hiểu rõ cơ hội của Nhất là rất cao vì chính Đồng vừa ăn Nhất ván lằng nhằng mà cửa thua của Đồng là cao hơn nên gần như dù lợi thế đi tiên ván 2 thì Đồng cũng đá hoà nhanh, còn Vương mình nghĩ cũng không dám cưỡng cờ vì cưỡng mà thua thì hết cơ hội. Kể cả ván 2 hoà nhanh thì ván 3 Đồng cũng đang vác tảng đá đè lên tâm lý Nhất rồi nên chả dại gì Đồng nó đánh giằng co ván 2 để Nhất có cơ hội.
Lần sửa cuối bởi lethang, ngày 07-12-2019 lúc 01:11 PM.
Giải Bích Quế Viên Bôi lần thứ 8 năm 2019 (Trịnh Duy Đồng vô địch P38)
Đánh dấu