Trước khi đào tạo ra 2 tân thiên vương cho kỳ đàn mọi sự đều ko phải quả ngọt cho thầy Liễu . Năm 1998 khi Liễu sư phụ dẫn cậu học trò Hồng Trí đánh giải trẻ thì thua Nguyễn Thành Bảo để rồi Hồng Trí buộc phải bỏ Hồ Bắc để gây dựng lại kỳ nghiệp . Khi đó Uông Dương mới 14 tuổi vẫn đang ở đội trẻ Hồ Bắc . Đến năm 2001 , thầy Liễu giới thiệu trò cưng thứ 2 lên kỳ đàn là Uông Dương , năm 2004 cậu này làm mát mặt thầy ở Dương Quan Lân thì nói trên rồi .
2005 , 2 đệ tử ưu tú là Uông Dương , Hồng Trí gặp nhau ván quyết định vô địch toàn quốc thì Trí thắng , tuy lúc này lưu lạc và vô địch trong màu áo Trùng Khánh thì Hồng Trí vẫn là người Hồ Bắc và từng là trò của Liễu sư phụ . Khoác áo Thượng Hải 2 năm , Liễu sư phụ bảo đại đồ đệ Hồng Trí về để cùng sư đệ Uông Dương , Lý Tuyết Tùng , Lý Trí Bình giúp Hồ Bắc vô địch đồng đội . Giai đoạn 2004 đến 2010 , là giai đoạn rất đẹp của 2 huynh đệ với việc vô địch rất nhiều giải lớn .
Chắc giờ Liễu lão sư mong 2 đệ tử có thể vô địch lần 2 cho cân bằng với thầy . Ngoài 2 đồ đệ xuất sắc Uông Dương , Hồng Trí . Liễu sư phụ còn đó những trò đáng chú ý là Đẳng Phi hay Từ Sùng Phong nhưng 2 cậu này khó bằng Uông Dương , Hồng Trí lắm .....