Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
ông bà lão ta có câu, có bột mới gột lên hồ- có thực mới vực được đạo. đánh hàng chục ván cờ mà chẳng được đồng nào mỗi cái huy chương thì để làm gì, ngoài mục đích trang sức, đi đâu đeo vào cổ nhìn củng ra dáng phết chứ bộ.

nói thật người xem cũng chán chứ đừng nói kỳ thủ thi đấu.

thể thức thì đấu giống như Bích Quế viên (giải vô địch quốc gia Trung Quốc) thì quá ok rồi, chỉ có cái tên có khi để luôn là "Phương Trang cup" cũng được vì họ là nhà tài trợ - chứ LD Cờ ở đâu mà vẫn đề giải của LD
Bổn phận ông ăn Lương của đoàn người ta, thì phải có trách nhiệm đi thi đấu, mà đã đi thi đấu thì phải nỗ lực để đem thành tích về cho đơn vị chủ quản. Khi thi đấu có huy chương, thì lương của ông ở đơn vị chủ quản chắc chắn tốt hơn những người ko có huy chương. Nuôi quân 3 năm dùng quân có 10 ngày, ông lại kêu ca. Có thành tích và huy chương, những cái lợi vô hình nó đem lại rất lớn. Còn ông thấy mệt thì nghỉ đi, đừng thi đấu, kiếm việc khác mà làm. Còn vấn đề liên đoàn ko có thưởng tiền, từ xưa nó vậy rồi, nó là phạm trù quốc gia, bên CLB chủ quản họ đã ko thắc mắc, mấy ông cứ nói hoài làm chi.