Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
13-07-2020, 10:48 AM #3
Năm 2000, Hứa Ngân Xuyên đang ở đỉnh cao. Trận này diễn ra trong Giải Bạc Lệ Bôi lần thứ 11 năm 2000. Bên đỏ là đặc cấp đại sư Đào Hán Minh. Hai bên khai cuộc bằng trận ngũ thất pháo đối bình phong mã, hữu pháo phong xe. Cờ đến trung cuộc, Đào Hán Minh một xe đổi pháo mã, đưa ván cờ đi vào cục diện phức tạp. Sau khi đổi quân, bên đen nhanh chóng rút xe mời đổi nhằm chiếm ưu thế cửa hà, do đó kiểm soát lực lượng khác của bên đỏ.
Tuy nhiên, từ nước thứ 21, khi bên đen liên tục đi quân khỏi vị trí yếu điểm, bên đỏ đã đánh xe đuổi mã, sau đó pháo kết hợp xe ở đáy phục thế chiếu rút, đồng thời vận mã đuổi kịp tham gia tấn công, hình thành cục diện đánh chết xe, lại nhập trung pháo dồn toàn bộ hỏa lực tấn công, cuối cùng bên đỏ thủ thắng.
Trong cục này, Hứa Ngân Xuyên có lợi hơn nhưng liên tục đi quân khỏi vị trí yếu điểm là lý do chính dẫn đến thất bại. Đào Hán Minh đã biết nắm lấy cơ hội chiến thắng phi thường trong một tình huống rất khó khăn. Đặc biệt là trong thời kỳ đỉnh cao của Hứa Ngân Xuyên!
Đào Hán Minh tiên thắng Hứa Ngân Xuyên
Bại cục của Hứa Ngân Xuyên ở thời kỳ đỉnh cao
Đánh dấu