VƯƠNG THIÊN NHẤT ở đâu ? và sao thế.

Đội Hàng Châu VS Thành Đô trưa hôm nay bị người hâm mộ cờ tướng coi là " Vương Trịnh đại chiến ", Đáng tiếc nhị vị chủ soái thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi, ngồi ở hậu phương, chỉ cử các tướng khác dưới quyền đến cuộc xuất chinh.

Lần này, đội Thành Đô cử
Triệu Phàn Vĩ, Dương Huy, Mẫn Nhân, Hứa Văn Chương xuất chiến, trong khi đội Hàng Châu cử Tưởng Minh Thành, Triệu Tử Vũ, Đỗ Thần Hạo, Lục Vĩ Thao tham gia ứng phó. Lục Vĩ Thao đã chuyển từ Bắc Kinh đến Hàng Châu trong năm nay, và sức mạnh tổng thể của Hàng Châu đã được nâng cao hơn nữa.

Cặp đối kháng đầu tiên là
Triệu Phàn Vĩ VS Tưởng Minh Thành, Dương Huy VS Triệu Tử Vũ.
Tiểu tướng
Tưởng Minh Thành đã đánh bại Trần Liễu Cương của đội Giang Tô ngày hôm qua và góp công lớn cho đội, hôm nay lại thách đấu với vị tướng Triệu Phàn Vĩ của Thành Đô, người hùng trẻ tuổi thật đáng khâm phục. Cả hai bố trí đội hình lưỡng đầu xà đối binh để pháo bố trận, Đen tả tam bộ hổ, Đỏ nhanh chóng đổi xe lộ 8. Đen nước 8 xe 9 tiến 1, tiểu tướng hí khúc Liên Hoa Lạc như bay, hiển nhiên đã nghiên cứu trước rất nhiều.

Đen xuất xe “ Tốc hành”, Đỏ cũng xe hai tiến sáu để ngăn cản sự dàn xếp của Đen, sau đó Đen pháo 7 tiến 3, lấy mã đổi pháo. Sau khi trao đổi, có vẻ như thế phòng ngự của quân Đen tương đối lỏng lẻo, nhưng sau khi tướng trẻ mã 7 lui 5, pháo 7 lui 4 hai chiêu xe 4 tiến 2 thì tình hình bỗng trở nên khá sinh động. và cùng Đỏ cân bằng thế lực, lúc sau Đen bình pháo đổi pháo, bình xe áp mã, cờ hoà.


Trong trận PK giữa
Dương HuyTriệu Tử Vũ, bố cục của Triệu Tử Vũ được thế. Dương Huy mã 2 tiến 3, mã 3 lui 2 . Một tiến một lui ý tưởng có chút kỳ lạ. Tử Vũ hữu xe bị phong, nhưng mã pháo tốt, trung lộ có trung binh trung pháo tình thế rõ ràng.


Ở nước đi thứ 16, pháo 8 tiến 1 của đại sư
Dương Huy là một nước đi bất thường khác, kết quả là sau khi hoán đổi Đỏ lại hơn thêm hai quân.

Không xe ở tàn cuộc một bên lại hơn 2 binh về lý là đạp ưu, nhưng khả năng
Tử Vũ ở khai, trung cuộc tốn thời gian gian nhiều. Thứ nhất, trung binh quá sớm đổi tượng và tình thế đã sơ hở. Trong giai đoạn sau của dây dưa, Đỏ đã mắc sai lầm và từ tàn cuộc ưu thế chuyền thành tàn cục đối công. Rôi lại từ đối công tàn cuộc thành tàn cục tình thế vô cùng bất lợi. Cuối cùng Dương Huy đại sư mã song tốt song sĩ chiến thắng mã binh song sĩ của Triệu Tử Vũ đại sư.

Lần lượt xuất hiện tiếp theo là
Lục Vĩ Thao VS Hứa Văn Chương, Mẫn Nhân VS Đỗ Thần Hạo hai tổ. Hứa Văn ChươngLục Vĩ Thao không gây ra quá nhiều khó khăn trong suốt trận đấu. Lục Vĩ Thao áp dụng một đội hình có vẻ không hợp kỳ lý với tả tượng tả hoành xa. nhưng xe trái lại di chuyển sang bên phải, điều này cũng quấy rối đội hình bên cánh trái của quân Đen. Bên Đen nhìn thấy cơ hội liền hà khẩu mã đổi pháo Đỏ, sau khi đổi hết xe ở tàn cụ, cả hai bắt tay nhau làm hòa.


Do
Triệu Tử Vũ thua, Hàng Châu tạm thời bị xếp sau một ván đấu, và trách nhiệm nặng nề đổ lên vai Đỗ Thần Hạo. Đỗ Thần Hạo VS Mẫn Nhân, những người kỳ thủ "hậu 05", bố cục quân không đi lộ bình thường. Mẫn Nhân tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo sau pháo tám bình bốn tả pháo xuyên cung, tiểu Đỗ song mã không linh hoạt bằng Đỏ, nhưng pháo kích trung binh, xe trái mau ra, tình thế thế lực ngang nhau.

Trung cuộc sau khi đổi đi song xe, tình hình của quân Đen tốt lên, đặc biệt trung tốt có giá trị hơn. Kinh qua chuyển đổi quân kịp thời, tiểu
Đỗ có song pháo mã vị trí càng ngày càng tốt, Mà mã pháo đỏ đã bị phân tán, Ván cờ đang phát triển theo hướng hai đội chuẩn bị thi đấu hiệp phụ, tuy nhiên lúc này Đỗ Thần Hạo thời gian thập phần khẩn trương, chỉ có hơn mười giây thời gian .

Từ hiệp 26 đến hiệp 39, hai bên vòng vo rất lâu, mã song pháo của tiểu
Đỗ cuối cùng cũng điều chỉnh về vị trí tấn công. Đỏ không thể tìm được điểm phản công. Lực lượng ít hơn 3 tốt, Trung lộ bị trung pháo Đen trấn trụ, mã Đen nhìn ngọa tào quải sừng, mặt khác pháo phía sau điều khiển, Cung tướng sụp đổ, Rốt cục Đỗ Thần Hạo sau 60 hiệp khi đắc tử đắc thế thắng lợi. Đến lúc này, người hâm mộ Hàng Châu và HLV Vương tThiên Nhất mới thở phào nhẹ nhõm.


Hai đội cờ chậm hòa nhau với tỷ số 4: 4. Theo thể thức thi đấu, hai đội phải bước vào trận đấu cờ nhanh 5 + 3. Phía Hàng Châu cử
Lục Vĩ Thao, và phía Thành Đô cử Triệu Phàn Vĩ, với Triệu Phàn Vĩ cầm tiên.


Hai bên khai cuộc với tiên nhân chỉ lộ hữu trung pháo đối tốt để pháo chuyển thuận pháo. Hai bên thường xuyên thẩm lâu giai đoạn bố cục và cờ nhanh trở thành cờ chậm. Trung cuộc tiểu
Triệu song mã linh hoạt, lục đặc đại nhiều hơn hai phút. Ở nước đi thứ 18, Đỏ nắm được nhược điểm là xe đen lùi quá nhiều bước, xe hai bình sáu đơn giản rõ ràng đổi xe, tiến vào vị trí tốt hơn một chút của không xe “đi bộ” tàn cục.

Lúc này, mâu thuẫn của Đen nằm ở chỗ, quân cờ của anh ta nằm phân tán, tìm không thấy gì phản kích điểm, lại là siêu mau kì, chỉ có thể trơ mắt địa nhìn thấy Đỏ tích tiểu ưu thành đại ưu. Nước đi thứ 30,
Lục đặc đại pháo 3 tiến 2, chủ động buông tha cho biên tốt, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, Triệu Phàn Vĩ nhân cơ hội pháo đánh biên tốt sau pháo một bình bảy đổi mã, mã pháo bốn binh tất thắng song pháo song tốt.

Bằng cách này, đội Thành Đô đã đánh bại đội Hàng Châu với tổng tỷ số 6: 4.
Vương Thiên nhất chết chìm trong đội bị loại mà không lộ nửa khuôn mặt khiến người hâm mộ cờ tướng rất tiếc nuối.

TRIỆU HÂM HÂM tiếp bước Đệ nhất nhân

Vào buổi tối, đội Chiết Giang đã thi đấu với đội Hạ Môn, Huấn luyện viên đội Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm đã lựa chọn không thi đấu trực tiếp, và cử các đệ tử của ông là Triệu Dương Hạc, Duẫn Thăng cùng với Tôn Hân Hạo, Vương Vũ Hàng là thế hệ sau 2000 trước 05. Hạ Môn đội bốn vị sau 90 là Trần Hoằng Thịnh, Lưu Tử Kiện, cùng với sau 80 là Miêu Lợi Minh, Hác Kế Siêu

Ván cờ của
Duẫn ThăngMiêu Lợi Minh tiến triển nhanh chóng và kết thúc sớm, cả hai bên đều chọn cách khai cục ván cờ lỏng lẻo, các quân tốt đối mặt nhau ở hà khẩu không dám vọng động. Đệ thập nhất hiệp Đỏ xe bốn tiến ba, Đen mã 8 lui 7, Đỏ xe bốn lui ba lui về hà khẩu, Đen lại mã 7 tiến 8, hai bên tạo thành một chuyển động tròn, Nếu không bắt buộc, không thay đổi thì hòa.


Bàn 2 Chiết Giang tiểu tướng
Tôn Hân Hạo đi hậu nghênh chiến Hạ Môn Hác Kế Siêu đặc đại, song phương lấy tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo, Đỏ đón tốt để pháo nhảy chính mã đích bố cục hiếm thấy bày trận.Đối mặt Đen nước 11 xe 2 tiến 6 thế tới ào ạt, muốn sát trung binh và phục bình 6 tróc song. Hác đại đặc lựa chọn pháo bốn tiến sáu đổi quân rồi đơn giản xử lý xe chín bình bảy, trao đổi qua đi, Đỏ có không gian ưu thế nhất định. Vả lại Đen đối xe 9 bình 8 kiềm chế xe pháo đơn giản không dám chơi, nên đi xe 9 bình 7 hộ tốt.


Ngay khi mọi người nghĩ rằng thế cờ giữa hai bên sẽ tương đối ổn định và xu hướng chiến tuyến phát triển, thì ở nước đi thứ 15,
Tôn Hân Hạo pháo 6 tiến 8, pháo ăn sĩ long trời lở đất!! Về động thái đột ngột này, một số nhà bình luận cho rằng còn quá sớm, trong khi những người khác cho rằng nó vừa phải. Trong thực chiến Hác Kế Siêu không muốn chơi Tướng ăn pháo đơn giản, vì Đen xe 5 bình 6, xe 7 bình 6 ăn lại một quân, lựa chọn xe hai tiến hai, tránh xe đồng thời ngầm bảo vệ tượng giữa.

Bên Đen đánh bể 1 sĩ Đỏ, nhưng các lực lượng phụ bị phân tán, không thể hợp thành một lực lượng tổng hợp, không thể tổ chức tấn công, về thời gian,
Tôn Hân Hạo chỉ có ba phút, tức là ít hơn năm lần. so với thời của đối thủ. Ngược lại, Bên đỏ trung pháo, hà khẩu mã, song xa vị trí đều ở vị trí tốt, càng ngày càng tốt.. Ở nước đi thứ 25, Hác Kế Siêu binh Tam Bình bốn tặng binh, hảo kì, lừa gạt Đen xe ăn binh, sau sẽ xe hai tiến một đổi xe, theo sau xe sáu bình bốn chiếu tướng sát pháo thắng lợi.

Bàn 3
Triệu Dương Hạc đối Lưu Tử Kiện diễn ra ổn định từ đầu đến cuối, Triệu Dương Hạc không cho đối thủ của mình có cơ hội tấn công, và Lưu Tử Kiện chỉ có thể chấp nhận trao đổi quân thành hòa, Hơi giống như mua rau ở chợ rau, đưa hai tệ, bên kia đưa một nắm bắp cải, họ không nợ nhau, ai nấy đều vui vẻ.

Do sơ ý của
Tôn Hân Hạo để thua, đội Chiết Giang rất cần bàn 4 Vương Vũ Hàng để giành lại chiến thắng.


Vương Vũ Hàng lấy tả trung pháo ứng đối phi tượng, bố cục giai đoạn như phi như bay, đến khai cục chuyển trung cuộc chợt vừa thấy Đỏ song mã còn lớ ngớ đứng ở trong nhà, xem ra hiệu quả xuất binh chưa tốt, nhưng Đỏ tả xe cầm xe pháo không căn của Đen, quân cánh phải tuy có Đen xe 8 tiến 6 uy hiếp mã phải, Đỏ cũng có xe một bình ba bảo mã tái xe Tam Bình hai đổi xe giải thoát.

Vương Vũ Hàng dùng trái trung liên để đối phó với pha bay người, pha bố trí bay như bay, khi bắt đầu chuyển sang ván giữa, thoạt nhìn, đôi ngựa đôi màu đỏ vẫn còn ngốc nghếch mà ở nhà. và súng, mặc dù cánh bên phải có các ô màu đen 8 trong 6 để đe dọa con ngựa bên phải, màu đỏ cũng có các ô, một cấp, ba đảm bảo cho ngựa, ba ô, ba cấp và hai ô để thoát khỏi thế cờ.

Bên đỏ
Trần Hoằng Thịnh áp dụng thế cờ " "Đoái minh xe, khống ám xe ". Để thoát khỏi xe pháo bị không chế, Vương Vũ Hàng đã đi tốt 3 tiến 1 ở nước đi 13. Hy vọng Đỏ xe tám bình bảy. thực chiến Đỏ xe tám tiến một tróc mã, Đen tốt 3 tiến 1 cũng dọa mã. Kết quả của cuộc trao đổi là Quân Đen có một binh qua sông, nhưng ưu thế này không được bao lâu vì xe Đỏ quay lại khống chế xe pháo.
Ở nước đi thứ 20,
Vương Vũ Hàng tốt 3 tiến 1 cật tượng, sau đó pháo 5 bình 8 tấn công cánh phải cờ Đỏ, Nhưng thứ nhất, cánh phải Đỏ không phải là cửa trống, thứ hai, cánh trái Đỏ xe pháo mã đã uy hiếp pháo xe Đen quá lớn, cuối cùng, Đen bị Đỏ pháo chín bình tám kiềm chế mưu sát pháo, Đen nhận thua.

.
Trong ván đấu hôm nay, đội Hàng Châu do
Vương Thiên Nhất chỉ huy đã để thua đội Thành Đô do Trịnh Duy Đồng dẫn đầu, tuy hai kỳ thủ lớn không thi đấu nhưng người hâm mộ cờ tướng cũng đem lần này so đấu so sánh là nhị vị ở phía sau rèm bài binh bày trận cho đấu pháp. Một mặt, đội Chiết Giang với tất cả các cầu thủ trẻ đã thua đội Hạ Môn cay cú những già nhưng là Gừng già.

Lược dịch