Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trung tượng đệ nhất nhân VƯƠNG THIÊN NHẤT: đã được tạo thành như thế nào?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trung tượng đệ nhất nhân VƯƠNG THIÊN NHẤT: đã được tạo thành như thế nào?

    Bài việt được viết từ 30/9/2018 nên có một số số liệu đã lạc hậu. Mong các bạn cảm thông

    Trung tượng đệ nhất nhân VƯƠNG THIÊN NHẤT: đã được tạo thành như thế nào?

    Lời người biên tập: Trong thế giới cờ tướng ngày nay, Vương Thiên Nhất chắc chắn là ngôi sao chói sáng nhất, linh hoạt đa biến trong khai cục, khả năng điều khiển bàn cờ trước các siêu cường trong trung cuộc và các kỹ năng tàn cục thậm chí còn hoàn hảo hơn khi đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, xác suất chiến thắng rất cao hơn 50%, Trong các giải đấu lớn mà anh ấy tham gia trong những năm gần đây, anh ấy là người hy vọng nhiều nhất, và anh ấy cũng là người giành được nhiều chức quán quân nhất trong những năm gần đây của anh ấy. Phong độ ổn định và xuất sắc khiến các kỳ thủ cờ tướng khác chỉ biết ngoái nhìn trung tượng đệ nhất nhân xứng đáng với tên tuổi của mình trung tượng đã mở ra kỷ nguyên của Vương Thiên Nhất. Dù bạn có đồng ý hay không thì đây cũng là sự thật khách quan. Bài viết này bắt đầu từ việc Vương Thiên Nhất học cờ tướng khi còn nhỏ, sau đó vô tình bước vào con đường trở thành một kỳ thủ cờ tướng chuyên nghiệp, sau đó nữa giành chức vô địch quốc gia, nội dung phong phú và chi tiết, rất đáng xem.

    Bài viết này xuất phát từ tài khoản chính thức của " Tượng kì vi học đường ", tiêu đề gốc: Người ngoài hành tinh được tạo ra như thế nào? Vén màn bí mật về cuộc đời cờ tướng của
    Vương Thiên Nhất. Tượng kì vi học đường chuyên đào tạo cờ tướng trực tuyến, hiện tại đã thu hút rất đông các kỳ thủ cờ tướng chuyên nghiệp như Vương Thiên Nhất, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Đào Hán Minh đã tham gia và có danh tiếng sau đây là nội dung:

    Vào tháng 3 năm 2017,
    Vương Thiên Nhất chính thức ký hợp đồng với Hàng Châu phân viện của Trung Quốc kì viện Hàng Châu và trở thành một kỳ thủ cờ tướng tại Hàng Châu! Chỉ trong vòng hơn một năm kể từ khi ký hợp đồng, Vương Thiên Nhất đã đại diện cho đội Hàng Châu tham dự hai giải đấu cấp đội tuyển quốc gia, một giải tượng giáp liên tái, hai giải đấu chuyên nghiệp quốc gia, đồng thời giành được một chức vô địch và hai giải châu Á (và một hạng sáu). Tượng giáp năm nay chưa hoàn thành, nhưng Vương Thiên Nhất đã chiếm vị trí thuận lợi đệ nhị trong bảng xạ thủ vương với chín trận thắng, tám hòa và một thua.

    Tháng 9, mùa hè nóng nực đã lặng lẽ lùi xa, cơn gió đầu thu bất chợt và hơi se lạnh phả vào mặt người qua đường. Vào lúc này,
    Vương Thiên Nhất, người vừa kết thúc vòng 18 của Giải vô địch tượng giáp, đang mặc trang phục giản dị, đang ngồi trong hiền đình của Hồ Tây, nhìn ánh sáng lấp lánh của mặt hồ, nhớ lại cuộc đời của mình hơn 20 năm, ngập tràn cảm xúc.

    Anh như lạc trong mơ, trong một giấc mơ như bị một sức mạnh vô hình kéo đến, anh rực rỡ nhưng cũng cô đơn, kiêu hãnh và lạc lõng. Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn là anh, anh chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn là
    Vương Thiên Nhất có thể duy trì phong thái lạnh lùng, uy nghiêm mọi lúc mọi nơi.



    Ngày mùa thu Tây Hồ

    1. Sự ra đời của
    Vương Thiên Nhất:

    Vào ngày 23 tháng 4 năm 1989,
    Vương Thiên Nhất sinh ra trong một gia đình trí thức ở Bắc Kinh, cha mẹ anh là kỹ sư cao cấp, sự xuất hiện của Vương Thiên Nhất đã mang lại niềm vui và bất ngờ lớn cho gia đình. Cha anh đặt nhiều hy vọng vào đứa con hổ đầu hổ não này và đặt cho anh cái tên hùng vĩ " Thiên nhất ".

    Ngay từ khi còn nhỏ,
    Vương Thiên Nhất đã được cả gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận. Trước khi 7 tuổi, bố mẹ đã cho anh đăng ký theo học hàng loạt các lớp học về thư pháp, tiếng Anh, cờ tướng, sáng tác, bóng bàn,… theo “vạch xuất phát. lý thuyết ". Hàng loạt lớp học quan tâm, từ rèn luyện IQ đến phát triển thể chất, từ truyền thống đến ngoại ngữ của Trung Quốc, một cách toàn diện vì sợ rằng nếu thiếu một lớp thì sẽ không thể phát triển một cách toàn diện.

    Cờ tướng chỉ là một trong nhiều môn học quan tâm. Mỗi sáng thứ bảy,
    Vương Thiên Nhất được bố đưa đến Cung thiếu nhi ở quận Tuyên Vũ để tham gia lớp học cờ tướng kéo dài hai giờ.

    Ngoại trừ lớp cờ tướng, những lúc khác, Tiểu
    Vương Thiên Nhất bận đến mức chóng mặt, lớp này, lớp kia chạy không ngừng. Sau khi học chắp vá được hai năm, Vương Thiên Nhất được giáo viên giới thiệu tham gia cuộc thi Thiếu niên Bắc Kinh, giành vị trí thứ hai, Được nhận vào lớp thiếu niên của Học viện Cờ tướng Bắc Kinh.

    Kể từ đó,
    Vương Thiên Nhất đã dành nhiều hơn một hoặc hai giờ cho cờ tướng so với trước đây, có nghĩa là anh ấy dành ba hoặc bốn giờ mỗi tuần cho cờ tướng.

    Lần sau tiếp: 2. Sự xuất hiện đầu tiên của một thiên tài trẻ

  2. Thích Tuank75, dethichoo, dqhuydhtn, trung_cadan, Kodachi đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếp

    2. Sự xuất hiện đầu tiên của một thiên tài trẻ

    Khi Vương Thiên Nhất 9 tuổi, lần đầu tiên anh tham gia Giải toàn quốc thiểu niên tượng kì cẩm tiêu tái, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều cao thủ cùng lứa tuổi như vậy, Vương Thiên Nhất rất hào hứng. Nhìn chung, các em tham dự Giải toàn quốc thiểu niên về cơ bản đã đầu tư thời gian và tâm sức cho cờ tướng trước đó.

    Nhưng
    Vương Thiên Nhất thì không, anh ấy chỉ chơi vài giờ một tuần và một tuần chỉ chơi hai hoặc ba ván cờ. Anh ấy có thể thi đấu tốt đến mức nào? Cha cũng theo Thiên Nhất với mục đích nâng cao kiến thức của Thiên Nhất, cha đã cảnh báo Thiên Nhất: “Hãy khiêm tốn, thua cũng không sao, chỉ cần học được điều gì đó”. Vương Thiên Nhất gật đầu, dùng ngón tay làm động tác "Được" rồi nói: "Không sao đâu", Nói xong liền lao vào đấu trường, phụ thân cười lắc đầu than thở, đứa nhỏ này từ nhỏ đến giờ đều không biết sợ, thật sự cho rằng mình là nhất thiên hạ. Đây là cuộc thi cấp quốc gia, sau khi so sánh sẽ biết mình nặng bao nhiêu.

    Sau 13 vòng, cha mới nhận ra rằng chính mình đã sai,
    Vương Thiên Nhất đã giành chín trận thắng, bốn hòa bất bại trong mười ba vòng đấu và giành vị trí thứ ba trong nhóm mười tuổi. Chỉ kém vị trí thứ nhất năm điểm.. Kết quả là cha, mẹ và cả chính Vương Thiên Nhất, đều hơi bối rối, cậu ấy học rất nhiều bài một tuần và không chơi cờ vào những lúc khác. Làm sao điểm của cậu ấy lại tốt như vậy? Những lý do họ có thể tìm thấy vào thời điểm đó không gì khác hơn là " linh quang chợt lóe " và " thần may mắn" mỉm cười.

    Không phải linh quang chợt lóe, không phải phù dung sớm nở tối tàn, Ngay sau đó năm 1999, năm 2000 và năm 2001,
    Vương Thiên Nhất đã giết chết các thần đồng và thiên tài cờ tướng trên khắp đất nước trên chiến trường Giải toàn quốc thiểu niên tượng kì cẩm tiêu, lần nào cũng giành chức vô địch. Năm 2005, Vương Thiên Nhất đã giành chức vô địch của nhóm tuổi 16 của Giải toàn quốc thiểu niên tượng kì Cúp " Trung Nhai Lãnh Ẩm " và được tấn phong TƯỢNG KÌ ĐẠI SƯ!

    Bài tiếp theo: 3. Bước vào giải đấu chuyên nghiệp và thử sức đầu tiên


  4. Thích Tiendaotd, Tuank75, dethichoo, dqhuydhtn, trung_cadan đã thích bài viết này
Trung tượng đệ nhất nhân VƯƠNG THIÊN NHẤT: đã được tạo thành như thế nào?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68