Mấy bữa nay xem trên mạng và thấy có nhiều bạn cờ nhận xét về sự vắng mặt của Trịnh Duy Đồng Mạnh Thần theo cái kiểu rất đểu cán. Hãy làm việc của mình và đừng ngạo mạn chê bai ai hết. họ là kỳ vương còn ta là … là ai ???
Ngứa quá,nên phải lên tiếng
Trich dịch một đọan
Trịnh Đồng Mạnh Thần vắng mặt! Danh thủ quốc gia thi đấu Hứa Ngân Xuyên trợ uy
………
Bởi vì Thượng Hải bôi Mạnh thần không vào vòng chung kết trở về Thiên Tân sớm, và bị cản trở bởi chính sách phòng chống dịch bệnh, nên anh không còn tham gia cuộc thi nữa. Lĩnh Nam đại soái lữ khâm vừa trở về Quảng Châu, nói rằng anh ấy quá mệt mỏi và sẽ không còn tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trịnh Duy Đồng lại vắng mặt và trở thành tâm điểm chú ý, lần này khác với năm ngoái, giữa cuộc thi năm ngoái, vì tham gia cuộc họp khen thưởng bí thư tỉnh ủy nên trong danh sách năm nay Trịnh Duy Đồng không có tên từ đầu.
Việc không không tham gia hai giải quốc thủ tái liên tiếp ảnh hưởng nhất định đến thiếu hiệp theo đuổi thứ hạng cao, xét cho cùng, việc được thi đấu với đệ nhất nhân cùng sàn đấu và bỏ cuộc chơi với xác suất cao. chắc chắn sẽ làm giảm cơ hội đuổi kịp đệ nhất nhân. Hiện tại, điểm số của cả hai đã tăng trở lại, và thiếu hiệp sẽ phải mất nhiều thời gian để hòa giải.
Hứa ngân xuyên đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng, hiện tại đã rời xa đấu trường thi đấu, năm nay liên tái cũng đã xóa liên kết và sẽ không tham gia thi đấu nữa, Nhà vô địch sáu lần đã không rời bỏ cờ Tướng. Anh ấy đang mở ra một chiến trường đầy thử thách khác và khám phá con đường thương mại hóa cờ tướng.
Giải vô địch quốc gia năm nay rất vinh dự được mời Hứa Tiên đến cổ vũ, chiều ngày 25 tháng 9, Hứa Tiên sẽ đến khán phòng văn hóa thị trấn Ôn Lĩnh Thạch để tham gia 9 vị đặc biệt đại hào hoa tạo thành xa luân chiến. Khi đó, 70 người đam mê cờ tướng sẽ được giao lưu và học hỏi trực tiếp với các siêu lớn, đây sẽ là một điều may mắn.
…………………….
Cái thói đời thích ngạo mạn và chê bai người khác chỉ vì mình kém hơn người ta nó bỉ ổi lắm, đừng nói nói là; dỡn cho vui thôi mà, làm gì mà căng thế. NGỤY BIÊN – XẢO TRÁ