Ông Hoàng Thiếu Long, giáo sư tại Đại học Nam Khai, nhà lý luận cờ nổi tiếng và là kiện tướng quốc gia, đã qua đời vì bạo bệnh vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, hưởng thọ 85 tuổi.

Hoàng Thiếu Long, kiện tướng quốc gia Trung Quốc và là nhà lý luận cờ tướng. Giám đốc kiêm giáo sư Trung tâm nghiên cứu cờ tướng Đại học Nam Khai, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội cờ Đại học Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội cờ tướng Thiên Tân, chủ tịch Hiệp hội cờ tướng Đại học Thiên Tân, huấn luyện viên đội tuyển cờ tướng Thiên Tân , đồng thời là cố vấn của tạp chí "Nghiên cứu cờ tướng".

Hoàng Thiếu Long sinh năm 1938 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ông học cờ từ năm 8 tuổi và học cờ từ Trần Tùng Thuận năm 14 tuổi.

Năm 1956, ông giành chức vô địch Giải cờ tướng học sinh trung học cơ sở Quảng Châu, đại diện cho đội Quảng Châu tham gia "Giải cờ tướng học sinh thanh niên tám thành phố" và giành vị trí thứ ba toàn đoàn.

Năm 1956, ông trúng tuyển vào khoa Vật lý của Đại học Nam Khai, sau đó vừa học vừa chơi cờ đánh bại Trương Đức Khôi nổi tiếng của Bắc Kinh và cao thủ cờ tướng Vương Gia Lương .

***Thành tích

Năm 1977, ông đoạt hạng ba Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc.

Năm 1982, trong kỳ tuyển chọn kiện tướng cờ tướng lần thứ nhất, ông được Ủy ban Thể thao Quốc gia phong tặng danh hiệu Kiện tướng cờ tướng.

Năm 1997, ông giành chức vô địch Giải cờ tướng quốc tế dành cho người nổi tiếng.

Năm 1977, ông đoạt giải ba cá nhân cờ tướng toàn quốc và năm 1997, ông giành chức vô địch giải cờ tướng danh nhân toàn quốc.

Các chuyên khảo "tượng kỳ thực chiến trung cục phổ", "tượng kỳ khai cục chiến lý", "tượng kỳ đối sách luận" và nhiều bài báo khác của ông đã được giới cờ tướng trong và ngoài nước đánh giá cao, được bạn đọc hoan nghênh. Ông cũng là người tiên phong trong việc thành lập các lớp học cờ tướng ở trường đại học và phát triển cờ tướng trên máy tính.

Theo http://www.qipu88.com