Sơ lượt về các nhà quán quân NGŨ DƯƠNG BÔI trước đây

2/ Hồ Vinh Hoa: Tượng kỳ đặc cấp đại sư Hồ Tư Lệnh


Hồ Vinh Hoa, Nhất Đại Tông Sư của thế giới kỳ đàn Trung Quốc, người sáng lập chính của trường phái cờ tướng đương đại, một tượng kỳ đặc cấp đại sư Trung Quốc, kỳ thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20, được gọi là "Tư lệnh Hồ".

Hồ Vinh Hoa được giới cờ tướng gọi là “cây thường xanh”(Thường thanh thụ), được xưng tụng là “Bất tử điểu” trong giới cờ tướng, được công nhận là “Tượng kỳ đệ nhất nhân”, từng 14 lần vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc.

Từ năm 1960 đến năm 1979, ông lập kỷ lục " Thập liên quan " trong cuộc thi cá nhân toàn quốc, sau đó bốn lần giành chức vô địch vào các năm 1983, 1985, 1997 và 2000. Thành tích của
Hồ Vinh Hoa có thể nói là " Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả "(Trước không có người sau cũng không có ai).

Hồ Vinh Hoa đã thống trị thế giới cờ tướng hơn 40 năm, và cho đến nay, ông vẫn giữ vững 4 lần đệ nhất:

Nhà vô địch cá nhân cờ tướng trẻ nhất toàn quốc, đoạt chức vô địch khi tham gia thi đấu lần đầu năm 15 tuổi;
Người chơi cờ " Thập liên quan " duy nhất trong Giải toàn quốc tượng kỳ cá nhân cẩm tiêu trại;
Kỳ thủ giành được nhiều chức vô địch nhất trong Giải Toàn quốc tượng kỳ cá nhân cẩm tiêu trại, 14 lần vô địch quốc gia;
Người chơi cờ tướng duy nhất đã thống trị thế giới cờ tướng trong hơn bốn mươi năm.

Hồ Vinh Hoa sinh ngày 14 tháng 11 năm 1945 tại Thượng Hải.

Năm 1960, ở tuổi 15, ông lần đầu tiên đại diện cho đội Thượng Hải tham gia giải đấu toàn quốc, và giành được hai chức vô địch trong giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc và chức vô địch cá nhân, tạo nên một kỳ đàn truyện kỳ của " Tự cổ anh hùng xuất thiểu niên “. Sau đó, anh 10 lần liên tiếp và ghép lại trước sau thành 14 lần đoạt danh hiệu " Kỳ vương "
Năm 2006, anh giành vị trí thứ bảy trong Cuộc thi cá nhân cờ tướng toàn quốc và vô địch Giải xếp hạng cờ tướng toàn quốc "Uy khải Bôi ", kể từ đó, anh dần mờ nhạt trong thế giới cờ tướng.

Hồ Vinh Hoa đọc và ghi nhớ tốt, với tính toán sâu rộng, kỹ năng toàn diện và bố cục sáng tạo, anh ta có thể linh hoạt sử dụng các chiến thuật, Am hiểu phi tương cục, phản cung mã, thuận thủ pháo cục pháp, trung cục ác chiến thường lạ kỳ binh nước cờ hiểm.. tùy theo đặc điểm của các đối thủ khác nhau, đánh bại kẻ thù và giành chiến thắng trong trận chiến.

Hồ Vinh Hoa không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn có những đóng góp to lớn cho việc nghiên cứu lý thuyết về chiến lược và chiến thuật cờ tướng, hồi sinh bố cục "Phản cung mã ", và phát triển "Phi tượng cục " và "Thuận pháo cục " và các bố cục khác . Các tác phẩm chính của Hồ Vinh Hoa bao gồm "Phản cung mã chuyên tập ", "Hồ Vinh Hoa tượng kỳ tự chiến giải thuyết phổ ", "Hồ Vinh Hoa phi tương bách cục ", "thập liên quan đích kỳ nghệ tinh hoa ", v.v.

Vinh dự được nhận:

Năm 1960, giành chức vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 5 và giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc;
Năm 1962, vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 6;
Năm 1964, vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 7;
Năm 1965, giành giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 8;
Năm 1966, vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 9;
Năm 1974, giành chức vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 10;
Năm 1975, vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 11;
Năm 1977, giành chức vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 12;
Năm 1978, giành chức vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 13;
Năm 1979, giành chức vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 14 và giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc;
Năm 1983, giành chức vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 18;
Năm 1984, đại diện cho đội Thượng Hải và giành giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc;
Năm 1985, giành chức vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 20;
Năm 1991, đại diện cho đội Thượng Hải và giành giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc;
Năm 1994, đại diện cho đội Thượng Hải và giành giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc;
Năm 1997, vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc lần thứ 32;
Năm 2000, giành giải vô địch cá nhân Xiangqi toàn quốc lần thứ 35;
Năm 2003, đại diện cho đội Thượng Hải giành chức vô địch giải cờ tướng toàn quốc lần thứ nhất và giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc;
Năm 2006, giành chức vô địch giải đấu xếp hạng cờ tướng quốc gia uy khải bôi và vị trí thứ 7 trong giải vô địch cá nhân cờ tướng quốc gia lần thứ 41.

10 ván gần đây

NGŨ DƯƠNG BÔI
10 VÁN CỜ GẦN ĐÂY CỦA HỒ VINH HOA
NGÀY TĐ ĐỐI CỤC GIẢI
05/12/2014 Hồ Vinh Hoa Tiên Thua Triệu Hâm Hâm 2014 đệ 3 Giải Bích Quế Viên Bôi đấu loại B tổ [7]
04/12/2014 Hồ Vinh Hoa Tiên Hòa Hứa Ngân Xuyên 2014 đệ 3 Giải Bích Quế Viên Bôi đấu loại B tổ [5]
04/12/2014 Trịnh Duy Đồng Tiên Thắng Hồ Vinh Hoa 2014 đệ 3 Giải Bích Quế Viên Bôi đấu loại B tổ [6]
03/12/2014 Tưởng Xuyên Tiên Thắng Hồ Vinh Hoa 2014 đệ 3 Giải Bích Quế Viên Bôi đấu loại B tổ [4]
03/12/2014 Hồ Vinh Hoa Tiên Thắng Vu Ấu Hoa 2014 đệ 3 Giải Bích Quế Viên Bôi đấu loại B tổ [3]
02/12/2014 Từ Thiên Hồng Tiên Thua Hồ Vinh Hoa 2014 đệ 3 Giải Bích Quế Viên Bôi đấu loại B tổ [1]
02/12/2014 Lữ Khâm Tiên Thua Hồ Vinh Hoa 2014 đệ 3 Giải Bích Quế Viên Bôi đấu loại B tổ [2]
16/11/2014 Hồ Vinh Hoa Tiên Hòa Triệu Quốc Vinh 2014 toàn quốc tượng kỳ giáp cấp liên trại [23]
11/05/2014 Lý Hồng Gia Tiên Hòa Hồ Vinh Hoa 2014 toàn quốc tượng kỳ giáp cấp liên trại [3]
09/05/2014 Hồ Vinh Hoa Tiên Hòa Trang Ngọc Đình 2014 toàn quốc tượng kỳ giáp cấp liên trại [1]