Hạ Tuế Bôi 2023 | Tượng kỳ đặc cấp đại sư tranh tài tại Thẩm Quyến


1. 4 kỳ thủ sẽ chia 2 cặp đánh loại trực tiếp : Vương Thiên Nhất, Tưởng Xuyên, Mạnh Thần, Hồng Trí

2. Cách thức chia cặp: Căn cứ theo bảng xếp hạng Elo cờ nhanh, kỳ thủ hạt giống số 1 sẽ được quyền chọn 1 trong 2 kỳ thủ hạt giống số 3 hoặc số 4 làm đối thủ của mình, 2 kỳ thủ còn lại sẽ là cặp đấu thứ 2.

3. Mỗi trận bán kết gồm 5 ván cờ nhanh 10p+5s; mỗi ván thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm, bên nào giành được 6 điểm trước là thắng chung cuộc. Ván đầu tiên sẽ bốc thăm tiên hậu, hết ván đổi màu quân.

4. Nếu sau 5 ván cờ nhanh vẫn chưa phân thắng bại, 2 bên sẽ chuyển sang đánh cờ chớp 5p+3s theo luật "bàn thắng vàng" (ai thắng trước là thắng chung cuộc, nếu hòa đổi màu quân đánh tiếp cho đến khi có thắng thua).

5. 2 kỳ thủ thắng bán kết sẽ vào đánh chung kết, 2 kỳ thủ thua đánh tranh 3-4.

6. Trận CK đánh 7 ván cờ nhanh, ai giành 8 điểm trước là thắng. Nếu hòa sẽ đánh cờ chớp luân lưu theo luật như trên.

7. Cơ cấu giải thưởng: Giải nhất 8 vạn NDT, nhì 5 vạn, ba 4 vạn, tư 3 vạn.

8. Chi phí đi lại ăn ở của các kỳ thủ do BTC đài thọ.

9. Lịch thi đấu (giờ Bắc Kinh):
- Ngày 30/1: 13h tiến hành lễ khai mạc; 14h-17h thi đấu 2 trận bán kết; 19h-22h thi đấu tranh 3-4.
- Ngày 31/1: 9h-12h30 thi đấu trận chung kết, sau đó tiến hành trao giải và bế mạc.