Phỏng vấn Vương Thiên Nhất : NGŨ DƯƠNG BÔI LÀ THÁNH ĐIỆN TRONG LÒNG KỲ THỦ .



- Với vóc dáng khôi ngô và đôi mắt sắc lạnh, đây là ấn tượng đầu tiên mà Vương Thiên Nhất mang lại cho hầu hết mọi người. Nếu không có thông tin trước, thật khó có thể liên tưởng giữa 1 Vương Thiên Nhất cao 1m88 với tư cách là đại sư tượng kỳ hang đầu thế giới.

- Trong ấn tượng của hầu hết mọi người, Vương Thiên Nhất trông khác với các kỳ thủ bình thường, nhưng vị “ Bán Lộ Xuất Gia “ này đã chiếm vị trí đứng đầu tạiTrung Quốc trong gần 10 năm qua. Kỳ đàn kinh ngạc trước kỹ năng siêu hạng của Vương Thiên Nhất, kỳ thủ tốt nghiệp đại học Bắc Kinh này xây dựng đế chế cho riêng mình như một kỳ thủ đến từ thiên ngoại, và anh ta xứng đáng với biệt danh : Ngoại tinh lai khách.

- Hôm nay, Ngoại tinh lai khách ra mắt trên sân khấu của Ngũ Dương Bôi, mặc dù danh tiếng của anh ấy là rất lớn, nhưng Vương Thiên Nhất cho biết Ngũ Dương Bôi vẫn mang lại cho anh ta một cảm giác rất khác.

- Có nhiều danh hiệu cho Vương Thiên Nhất, như là Ngoại tinh lai khách, Tượng kỳ đương đại, Long tại nhân gian, về những danh hiệu đặc biệt này, Vương Thiên Nhất cho rằng biệt danh ngoại tinh lai khách là một sự thừa nhận cho kỳ nghệ của anh ấy, nhưng cũng khiêm tốn cho rằng có những kỳ thủ xuất sắc khác nhau ở từng thời điểm và anh ấy không có độc quyền như là một kỳ thủ xuất sắc nhất đương đại.

- “ Khác với nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp truyền thống, tôi không chuyên tâm cho đến khi học đại học, trước đó tôi vẫn tập trung vào việc học hành của mình. Tất nhiên kết quả đạt được khi thi đấu giải trẻ cũng giúp tôi trúng tuyển đại học Bắc Kinh. “. Vương Thiên Nhất chắc chắn là người có năng khiếu và thông minh, không chỉ đạt thành tích phi thường trong cờ tướng mà còn các những kết quả khả quan trong học tập.

- Theo Vương Thiên Nhất, trước khi vào đại học, anh không chuyên tâm tập luyện mà chỉ giành 2 ngày 1 tuần để luyện tập, thời gian còn lại cho các công việc khác. “ Cho đến khi lên đại học, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và cảm thấy mình có triển vọng nên quyết định thử thách mình ở đấu trường chuyên nghiệp. “.

- Điều này cũng giải thích phần nào lý do tại sao mọi người gọi Vương Thiên Nhất là Ngoại tinh lai khách. Đối với những người hâm mộ đã theo dõi anh trong 1 thời gian dài, Vương Thiên Nhất như 1 “ Bán lộ xuất gia- nhà sư nửa chừng “. Là một gương mặt mới, nhưng chính chàng trai trẻ ít được biết đến này đã càn quét thế giới tượng kỳ bằng lối chơi bão lửa của mình trong một thời gian rất ngắn, và đột nhiên nổi lên như một Thiên Ngoại Nhân…

- Dùng từ Ngoại tinh lai khách để miêu tả anh là không thể phù hợp hơn, “ Tôi nghĩ biệt danh này là một sự khẳng định về khả năng của tôi, như Ronaldo ( béo ) trong bóng đá “, Vương Thiên Nhất nói: “ Nhiều khán giả hâm mộ không quen lắm về tôi vào thời điểm tôi xuất hiện, và ngoài ra, thành tích, lối chơi, kỹ năng khi tôi bước vào giới cờ chuyên nghiệp, nó cũng rất đặc biệt “

- Sau khi vượt qua Hứa Ngân Xuyên vào năm 2014 để trở thành kỳ thủ có Elo cao nhất, Vương Thiên Nhất đã ngự trị ngôi vị số 1 trong gần 10 năm. Nhưng về danh hiệu kỳ thủ đẳng cấp nhất mọi thời đại “ GOAT “. Vương vẫn giữ thái độ khiêm tốn: “ Tôi nghĩ rằng mỗi thời đại có một kỳ thủ vĩ đại khác nhau, như Hồ Vinh Hoa trước đây “ . Lĩnh nam song hùng “ Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên “ đã đạt được những kết quả rất rực rỡ trong thời đại của họ, và sẽ có những kỳ thủ xuất sắc trong tương lai, đó là một quy luật rất bình thường trong cuộc sống.

- Vương Thiên Nhất nói: Ngoài tôi ra, Trịnh Duy Đồng, Tạ Tịnh, Tưởng Xuyên và Triệu Hâm Hâm cũng rất mạnh mẽ. Có thể thành tích của tôi 10 năm qua là nổi bật, nhưng đó không phải là tuyệt đối, mọi người vẫn đang ở trong quá trình cạnh tranh tích cực và cùng tiến bộ.

Ngũ Dương Bôi là thiêng liêng, và là truyền thống tốt đẹp cần được duy trì.

- Năm 2012, Vương Thiên Nhất khi đó mới 23 tuổi đã giành được ngôi vị vô địch cá nhân toàn quốc và được thăng cấp thành đặc cấp đại sư, tuy nhiên anh không có cơ hội tham gia Ngũ Dương bôi, giải đấu được cho là VUA CỦA CÁC VÌ VUA, cho đến khi giải đấu này được tổ chức lại vào năm nay.

- Thành tích của Vương Thiên Nhất là rất phong phú, nhưng anh ta vẫn hào hứng tham gia Ngũ dương bôi. Anh ấy đã hòa Trường bạch công tử Đào Hán Minh trong trận mở màn, và mặc dù có đôi chút thất vọng nhưng kết quả là hợp lý. Anh ấy cũng cảm nhận được sự nhiệt tình và yêu thích của khán giả tại giải đấu.

- Với tất cả những người yêu cờ, cúp Ngũ Dương là một giải đấu thiêng liêng, Vương không ngần ngại khen ngợi: “ Tôi đã học cờ từ nhiều năm trước, vào thời điểm đó, Lữ Khâm , Hứa Ngân Xuyên và một số nhà vô địch khác đang ở trạng thái đỉnh phong. Họ cống hiến rất nhiều và tôi đã học hỏi được khi xem lại những trận đấu đó.

- Với thành tích xuất sắc trong 10 năm qua, Vương Thiên Nhất đã trở thành thần tượng trong lòng giới trẻ, tại địa điểm thi đấu, nhiều người đã chờ đợi cả đêm để được ngắm nhìn phong thái kiệt xuất của Ngoại tinh lai khách.

- Giờ đây, Vương Thiên Nhất cuối cùng cũng đã được đứng trên sân khấu lớn của cup Ngũ Dương. Anh ấy nói rằng mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh đến công viên văn hóa Quảng Châu để thi đấu, nhưng bầu không khí tuyệt vời và độc đáo của Ngũ Dương bôi đã đem lại cho anh ta một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. “ Khán giả quá nhiệt tình và đam mê, điều mà rất nhiều môn thể thao trong nhà không có được. Nhiều người nói rằng sự cuồng nhiệt của khán giả có thể ảnh hưởng đến kỳ thủ nhưng tôi không đồng ý với điều đó. Thay vào đó, tôi nghĩ đó là sự khích lệ động viên lớn. Sau tất cả, bạn biết rằng đông đảo khán giả đang theo dõi ván cờ của bạn, bạn chỉ cần quyết tâm thể hiện hết tất cả khả năng của mình. “.

- Đề cập đến BÀN CỜ TREO độc đáo của Ngũ dương bôi, Vương Thiên Nhất cho biết điều này khiến anh cảm thấy thú vị và tươi mới, cách thể hiện này có lợi cho việc phát triển phong trào. Từ quan điểm đó, truyền thống độc đáo của Ngũ Dương Bôi nên được duy trì.

- Nhưng Ngũ Dương Bôi còn mang đến cho Vương Thiên Nhất rất nhiều sự cạnh tranh. “ Thứ nhất, trình độ kỳ thủ rất cao, hệ thống thi đấu rất chặt chẽ, nếu như xuất hiện nhiều ván hòa, cơ hội vẫn rất lớn hoặc rất khó khăn. Tuy nhiên, vì là Kỳ Thủ, chúng ta buộc phải thích ứng “

Trung_cadan dịch từ “ Dương Thành vãn báo “ Ký giả: Quách Hạo Vũ.