Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trịnh Duy Đồng “BỖNG DƯNG MẤT TÍCH”: KỲ ĐÀN DẬY SÓNG
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trịnh Duy Đồng “BỖNG DƯNG MẤT TÍCH”: KỲ ĐÀN DẬY SÓNG

    TRỊNH DUY ĐỒNG “BỖNG DƯNG MẤT TÍCH”: KỲ ĐÀN DẬY SÓNG, HLV TRƯỞNG VỘI VÃ LÊN TIẾNG!



    Những ngày gần đây, nhà đương kim vô địch Giáp cấp liên tái - đội tuyển Tứ Xuyên liên tiếp gặp nhiều sóng gió. Hai thành viên chủ chốt của đội là Mạnh Thần và Trịnh Duy Đồng, một người bị gọi điện đe doạ, người còn lại sau khi mới đánh duy nhất 1 ván ở vòng 9 GCLT bỗng dưng biến mất không lời giải thích, tạo nên áp lực rất lớn từ phía dư luận, cũng như ảnh hưởng không nhỏ tới sĩ khí của quân đoàn Tứ Xuyên. Trước tình trạng đồn đoán tràn lan trên cộng đồng mạng ngày càng nhiều, HLV trưởng đội tuyển Tứ Xuyên là Lý Ngải Đông không còn cách nào khác, buộc phải lên tiếng để xoa dịu tình hình. Theo lời ông Lý, hiện Trịnh Duy Đồng vẫn đang rất ổn, không ốm đau gì cả, khi nào cần xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Việc vắng mặt gần đây là do sự sắp xếp của ban huấn luyện, ngoài ra cũng nói thêm rằng, “ai chả có việc riêng!”. Tiếp đó ông lại nói, Trịnh Duy Đồng chỉ là hơi mệt một chút, nghỉ ngơi điều chỉnh cũng là chuyện rất bình thường. Đây là quyết định nhận được sự thống nhất của toàn đội, không phải của cá nhân Trịnh Duy Đồng.

    Người hâm mộ khi nghe tin “Thục Sơn thiếu hiệp” vẫn bình an vô sự, đa phần đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ một chút sẽ thấy phát biểu của HLV Lý Ngải Đông bản thân khá mâu thuẫn. Một mặt nói Trịnh Duy Đồng có việc riêng, mặt khác lại nói không sắp xếp cho Thiếu hiệp ra trận, xong lại nói “hơi mệt một chút”. Thực ra việc thầy Lý lên tiếng thanh minh là tốt, có điều thiết nghĩ cũng nên tìm lý do nghe lọt tai một chút. Một điều nữa khiến cho cộng đồng mạng khá choáng váng, đó là HLV Lý Ngải Đông còn phát biểu rằng, thực ra “chủ yếu là do xếp hạng cuối cùng sau giai đoạn Thường quy tái không quan trọng lắm!”.

    Thông điệp từ phát biểu trên rất rõ ràng, đó là với thực lực của mình, thì Tứ Xuyên không ngán bất kỳ đối thủ nào, lúc nào cần ra tay sẽ ra tay, gặp nhau ở Quý hậu tái nói chuyện, “cờ bạc ăn nhau về gà gáy”. Đây phải chăng là sự tự cao tự đại một cách mù quáng, khi thực tế là Tứ Xuyên đã từng bị Sơn Đông cầm hoà, và thua trắng 0-8 trước Kinh Ký? Phát ngôn của HLV Lý Ngải Đông quả thật có phần sơ suất và khinh địch, có lẽ thực tế câu chuyện không đơn giản như những gì ông nói.

    Lại nói về Trịnh Duy Đồng, sau khi đến Nghi Xuân - Vạn Tái (địa điểm tổ chức GCLT giai đoạn 2), từng tự tay đăng tải một đoạn clip “check-in” của mình, nói rằng sẽ ở đây thi đấu GCLT trong vòng nửa tháng. Tiếp đó, lại tiếp tục đăng tải một clip khác ghi lại chuyến dạo chơi 1 ngày tại Vạn Tái. Lẽ nào chỉ sau 1 ván đại chiến với “Lục mạch thần kiếm” Triệu Hâm Hâm đã khiến nguyên khí của Thiếu hiệp hao tổn tới mức phải trở về Thục Sơn dưỡng sức? Ai cũng biết, hiện tại Elo của Trịnh Duy Đồng và Vương Thiên Nhất cách biệt rất sít sao, cả kỳ đàn TQ chỉ có 2 người họ đạt đẳng cấp trên 2750 điểm. Tại Ngũ dương bôi, Vương Thiên Nhất bị cầm hoà cả 3 ván cờ chậm, Elo tụt xuống thảm hại. Đến thời điểm bài này được viết, dù VTN đã thắng hơn chục ván tại GCLT nhưng vẫn chưa thể trở lại mốc Elo ban đầu. Một điều đáng nói nữa là, sau ván đấu với Mạc Tử Kiện, dù cho đã giành chiến thắng nhưng Elo của VTN vẫn bị trừ 0.2 điểm. Gần đây có nhiều kỳ hữu nhận xét, Vương Thiên Nhất quả thực là một đấu sĩ chân chính. Vậy Trịnh Duy Đồng sẽ gọi là gì đây? Người viết cho rằng, đó là mưu sĩ.

    Vì sao nói Thục Sơn thiếu hiệp là một mưu sĩ? Ngay từ giai đoạn 1 của GCLT, TDĐ đã lựa chọn sách lược “né” VTN, để rồi cho đến sau giải Ngũ dương bôi, TDĐ đã thấu hiểu được cảm giác “cao xứ bất thắng hàn” - "cô đơn trên đỉnh cao", khi mà chỉ cần hoà vài ván cờ là Elo tụt thê thảm, chưa nói đến chuyện chẳng may thua 1 ván thì còn tệ hại đến mức nào. Chi bằng treo cờ đình chiến, “dĩ dật đãi lao”, “rút củi đáy nồi”, để đối thủ tự bào mòn sức lực, rồi sau cùng mới “xuất một chiêu, định giang sơn”! Cao mưu, quả là cao mưu! VTN đã từng chia sẻ trên livestream trước đây, rằng bản thân phải đề phòng đến chuyện TDĐ không ra sân thi đấu. Tuy vậy, HLV Lý Ngải Đông cũng đã tuyên bố rằng, việc này không liên quan gì đến vấn đề điểm Elo. Nhiều người yêu cờ bày tỏ sự không đồng tình với phát biểu này, cho rằng TDĐ nên tự mình lên tiếng giải thích thì tốt hơn. Về phần mình, người viết cũng đồng tình với ý kiến này, dù sao Thiếu hiệp năm nay cũng đã đến cái tuổi “tam thập nhi lập”, lại đang theo học tại ĐH Thanh Hoa, thiết nghĩ hoàn toàn đủ khả năng phản biện để bảo vệ uy tín và danh dự, lấy lại tôn nghiêm cho bản thân. Còn bạn, bạn thấy sao?

    (Tổng hợp từ Baidu)

    #LukeShaw
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,265
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải Giáp Cấp cơ hội cài điểm Elo mà Đồng lầy lại bỏ ,nghe nói Đồng lầy phải đi thi trả nợ các học phần trong đại học ,chắc trường hết cho nợ rùi nên đành phải ngưng đánh Giáp cấp đi trả nợ ...

  3. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2021
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau thời gian bị đám đông tung hê lên cao và truyền thông dắt mũi lôi kéo đưa vào sự tranh chấp không cần thiết với VTN thì giờ Đồng Lầy đã lờ mờ nhận ra VTN vẫn là anh cả thực thụ còn mình vẫn chỉ là đàn em. Việc thắng hay thua đứng thứ nhất hay là thứ nhì không bằng việc Đồng quay về sống đúng với bản chất và con người mình,Không bị sa đà vào những trò lố của đám đông và dư luận lèo lái. Trong tương lai sẽ thấy 1 Đông Lầy thay đổi theo hướng hoàn thiện hơn,
    Lần sửa cuối bởi fxcameback86, ngày 18-03-2023 lúc 01:03 AM.

Trịnh Duy Đồng “BỖNG DƯNG MẤT TÍCH”: KỲ ĐÀN DẬY SÓNG

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68