TÓM LƯỢT NGÀY THỨ 2

Kết quả ngày thứ hai của Giải vô địch cờ tướng nữ quốc gia 2023, Vương Lâm Na, Trần Lệ thuần vào chung kết nhóm thắng
Giải vô địch cờ tướng nữ toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức ở vòng hai và vòng ba vào ngày 17/10. Vương Lâm Na, Trần Lệ thuần gặp nhau trong nhóm thắng và tranh quyền vào vòng chung kết vào ngày mai.

Đảng Quốc Lôi, Thời Phượng Lan, Lang Kỳ Kỳ, Lý Thấm, Ngô Khả Hân, Đường Tư Nam vào tứ kết. Trần Hạnh Lâm, Lương Nghiên Đình, Thẩm Tư Phàm, v.v. đã kết thúc hành trình đến với chức vô địch quốc gia này.



Ở vòng thứ hai, ở nhóm thắng cuộc, Đường Tư Nam Đối Vương Lâm Na, Ngô Khả Hân Đối Thời Phượng Lan, Đảng Quốc Lôi Đối Trần Lệ Thuần, Vương Tử Hàm Đối Lý Thấm..

Nhóm thua cuộc là Trương Đình Đình Đối Lang Kỳ Kỳ, Triệu Quan Phương Đối Trần Hạnh Lâm, Thẩm Tư Phàm Đối Lưu Hoan, Lương Nghiên Đình Đối Ngọc Tư Nguyên

Đường Tư Nam học cờ tướng từ khi còn nhỏ và đã giành được tất cả các chức vô địch ở các hạng mục khác nhau của Giải vô địch trẻ quốc gia, hiện là chủ lực số một của đội Chiết Giang. Trong mùa tượng giáp nữ 2021, Đường Tư Nam liên tiếp đánh bại tương Đường Đan, Vương Lâm Na, khiến mọi người sửng sốt với kỹ năng của mình. Trong vòng này, lại tái đấu với Vương Lâm Na, Đường Tư Nam đã sử dụng chính sở trường trung pháo thất lộ mã nghênh chiến song pháo quá hà của Vương Lâm Na. Vương Lâm Na cái nhìn đại cục cực cường, trung bàn quả đoán khí mã diệt binh hòa hoãn thế cuộc. sau đó lợi dụng vị trí quân của mình để giành được một quân. Tình thế trên bàn cờ hòa. Đổi tiên chuyển sang ván cờ nhanh, Vương Lâm Na liên tiếp khí tử lưỡng cường tử và tấn công với động lực cực lớn, Đường Tư Nam mất cảnh giác và không thể chặn được đòn tấn công dữ dội của song xe pháo binh hung ác của Vương Lâm Na công kích. Mặc dù còn nhiều hơn hai quân nữa nhưng đã là vô ích, Vương Lâm Na ngẩng cao đầu và giành chiến thắng, đẩy Đường Tư Nam vào nhóm một thua.


Cuộc so tài giữa hai kỳ thủ sinh sau năm 2000 là Vương Tử Hàm và Lý Thấm cũng khá thú vị. Tại giải giáp cấp nữ, cả hai đều có phong độ tốt và đánh bại các đối thủ mạnh, thành tích ở vòng đầu tiên của giải vô địch quốc gia cũng khá nổi bật. Song phương đối binh cục khởi thủ, bố cục kết thúc hậu cục diện bình ổn. Vương Tử Hàm chủ động, Lý Li đại đảm khí không đầu ( Pháo khống) và dũng cảm xông xáo. Sau một trận chiến khốc liệt, Vương Tử Hàm đã phá tan hai sĩ của đen, nhưng các quân tiếp theo không thể theo kịp, Lý Thấm bắt đầu vận tử phản kích. Vào cuối giai đoạn, pháo khống của Vương Tử Hàm thiếu sự hợp tác và chủ động rút đi, đại pháo của Lý Thấm lại háo hức tả xung hữu đột. xa mã của Vương Tử Hàm bị trói, bất đắc dĩ khí sĩ bôn mã, không ngờ Lý Khâm lại nghĩ ra một chiêu tài tình: từ trong miệng hổ hiến pháo chiếu tướng, lập tức quất roi để cắt dòng chảy. Vương Tử Hàm thấy không ăn pháo thì bị giết, ăn pháo thì mất xe nên đành buông cờ chịu thua.



Trong hai ván còn lại của nhóm thắng cuộc, Ngô Khả Hân đánh bại Thời Phượng Lan ở cờ chậm, trong khi Trần Lệ Thuần đấu hết mình với Đảng Quốc Lôi trong ba ván, và đánh bại Đảng Quốc Lôi trong ván cờ cực nhanh với lợi thế nhiều tốt. Trần Lệ Thuần vẫn bất bại hơn 10 trận liên tiếp kể từ khi trở lại đấu trường vào tháng 7. “Hoa quý sát thủ” nổi tiếng năm xưa dù giờ đã gần trung niên nhưng phong độ của cô vẫn đỉnh cao như xưa.

Kết quả 4 ván đấu thuộc nhóm thua là: Ngọc Tư Nguyên đánh bại Lương Nghiên Đình trong ván cờ nhanh, Lưu Hoan đánh bại Trầm Tư Phàm trong ván cờ nhanh, Triệu Quán Phương đánh bại Trần Hạnh Lâm bằng song mã song binh, Lang Kỳ Kỳ và Trương Đình Đình đánh 4 ván, cầm đen ở hiệp phụ thủ hòa, đây cũng là trận play-off đầu tiên ở giải vô địch quốc gia này, hai bên đấu tranh quyết liệt từ 9 giờ sáng đến khoảng 1 giờ chiều kéo dài hơn bốn giờ. Trần Hạnh Lâm, Lương Nghiên Đình, Thẩm Tư Phàm, Trương Đình Đình đã bị loại một cách đáng buồn và bị xếp ở vị trí thứ mười ba.

Vòng thứ ba: Vương Lâm na đấu với Lý Thấm, trần lệ thuần đấu với Ngô Khả Hânở nhóm thắng.

Đội một thua là Lang Kỳ Kỳ Đối Vương Tử Hàm, Đảng Quốc Lôi Đối Triệu Quan Phương, Lưu Hoan Đối Thời Phượng Lan, Ngọc Tư Nguyên Đối Đường Tư Nam.

Đường Tư Nam là người giải quyết trận chiến nhanh nhất, cô hậu thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và để Ngọc Tư Nguyên quá cung pháo không thể phát huy uy lực. Sau khi một chiếc xe bị đổi ở trung bàn, chiếc xe còn lại của Ngọc Tư Nguyên không hoạt động, Mã bên phải cũng bị buộc lùi lại, Đường Tư Nam quy mô lớn tiến công, công thành rút trại, Ngọc Tư Nguyên cũng dừng lại.


Sau đó, Thời Phượng Lan dùng đòn phản công quyết liệt để hạ gục nhà vô địch quốc gia năm nay Lưu Hoan. Lưu Hoan bố cục cầu biến nhưng hiệu quả lại không tốt. Thời Phượng Lan song pháo giống như linh xà bình thường xâm nhập binh tuyến của đỏ, một phen đổi quân sau, song xe của Lưu Hoan ở vị trí thấp, Thời Phượng Lan điên cuồng lao về phía trước, nhanh gọn, cô giành được ưu thế và giành chiến thắng. sát pháp kiêu dũng của cô ấy rất dũng cảm. Lưu Hoan cũng bị chặn khỏi top 8.



Lang Kỳ Kỳ và Vương Tử Hàm hòa trong ván cờ chậm, và thêm ván cờ nhanh, Lang Kỳ Kỳ bố cục bình phong mã tả mã bàn hà khéo léo, và một tốt quá hà, oai phong lẫm liệt, và cuối cùng phá sĩ hình thành ưu thế tàn cục. Vương Tử xe pháo cô cùng vốn là khó có thể phòng thủ, còn phải chú ý đối đầu quân tốt được mất, thật sự là giật gấu vá vai, Lang Kỳ Kỳ kiên định tận dụng lợi thế để giành chiến thắng, Vương Tử Hàm mỉm cười chấp nhận thất bại. . Tính đến thời điểm hiện tại, Lang Kỳ Kỳ đã trở thành cầu thủ duy nhất của đội Thành Đô lọt vào tứ kết.

Đảng Quốc Lôi và Triệu Quán Phương là hai chị em tốt đã sát cánh cùng đội tuyển Vân Nam nhiều năm, khi hai nhà vô địch quốc gia gặp nhau ở bảng một thua, một trong số họ chắc chắn sẽ phải ra về sớm. Đảng Quốc Lôi tiên thủ, tiên nhân chỉ lộ đối phi tượng cục, hai người tranh tài tán thủ. Sau khi đổi song xe, lực lượng của Đảng Quốc Lôi chiếm được vị trí tốt hơn và có hơn một trung binh, điều này mang lại lợi thế rõ ràng. Triệu Quán Phương vẫn bình tĩnh trước nguy hiểm và nỗ lực giải quyết tình huống. Sau hơn ba tiếng đồng hồ và 104 nước ván cờ chậm, Đảng Quốc Lôi trung binh xông vào Cửu Cung, Triệu Quán Phương ngã xuống thảm hại.


Hai trận đấu ở nhánh thắng , đều là lâu năm toàn quốc quán quân đánh với thế hệ tuổi trẻ . Sau gần ba giờ giao tranh ác liệt, Vương Lâm Na xe pháo binh ăn tươi nuốt sống, đánh bại Lý Khâm.

Xe của Trần Lệ Thuần giống như hổ dắt cừu, thêm sự phối hợp của ba binh, súng và ngựa đôi của Ngô Khả Hân pháo mã tử lực phân tán công thủ thất cư, Trần Lệ Thuần đánh bại từng bộ phân, và cuối cùng bắt được hắc mã. ván cờ không bền vững, Ngô Khả Hân chỉ có thể đầu hàng.

Lý Thấm và Ngô Khả Hân bị xếp vào nhóm một thua.

Hai nhà vô địch quốc gia Vương Lâm Na và Trần Lệ Thuần sẽ gặp nhau vào ngày mai để tranh chức vô địch nhánh thắng.