Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Đề bài trắc nghiệm 11
-
01-12-2011, 01:30 PM #1
-
01-12-2011, 01:55 PM #2
Pháo 2 tấn 1 được ko bác
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
01-12-2011, 04:50 PM #3
Nhachoaloiviet sẽ không kịp chơi "Tam bộ hổ". P2.1 thì X2-3 hoặc B5.1 đều có thể hóa giải tuy nhiên tôi thua nhiều trận kiểu đó. Đơn giản là đi "Mã bàn hà" M3.4.
Đó là 1 nước yếu trong 5 nước đầu của trận "Pháo đầu mã đội" hiện tại bên đỏ không chiếm ưu. Điếm yếu của bên hậu là mã ở trục 7.
-
01-12-2011, 05:53 PM #4
Mình sẽ đi xa 1 binh 3
Khi Tôi sinh ra, mọi người nhìn Tôi ai cũng cười nhưng Tôi lại khóc, vậy Tôi sống như thế nào để khi chết đi mọi người nhìn Tôi ai cũng khóc nhưng Tôi lại cười!
-
01-12-2011, 09:00 PM #5
-
03-12-2011, 01:50 AM #6
-
06-12-2011, 08:12 PM #7
Bạn nói có lý nhưng lại không thưc dụng.
Sau khi X̣e chín tiến một rồi hoành xa thi bạn sẽ khó đỡ.
Nói chung là yếu về khai cuộc.
CHƯA THUA ĐÂU
-
07-12-2011, 02:57 PM #8
Thứ tự các nước trong ván trên có thể như vầy
1. P2-5 M8.7
2. M2.3 B3.1 (Ý đồ chọn trận Bình phong mã cổ điển đối Trung pháo)
3. X1-2 X9-8
4. X2.6 M2.3
5. B5.1 T3.5 (Đen tấn tốt đầu ý đồ dùng Phản mai hoa đánh đỏ nếu đỏ chơi trận bình pháo đổi xe - Đỏ bèn nhảy tượng phòng thủ trung lộ)
6. M8.7 (hình)
Đến đây, Đỏ vẫn có thể tiếp tục chơi bình pháo đổi xe. Nếu Đen đổi xe, cục diện bình ổn. Nếu Đen bình xe ăn tốt thì Đỏ chơi hoặc là cao xa bảo mã rồi thoái pháo phản công, hoặc là mã bàn hà phá thế mã đội tiếp theo của Đen
Phương án bình pháo đổi xe và cao xa bảo mã (bên tiên là hiếm khi đổi xe ở đây) là phương án khá an toàn và ổn định trận địa thủ của bên hậu. Các nước tiếp theo
6....P8-9
7.X2-3 X8.2
Dĩ nhiên đây là mình phân tích theo chủ quan của mình. Cờ không cao nên không thể biết các đại sư đánh thế nào.
-
29-12-2011, 12:31 AM #9
Đề bài trắc nghiệm 11
Đánh dấu