-

Gửi bởi
qloan
Một trong những ván đấu khá hay của A Sáng thời đỉnh cao năm 2006 khi anh vô địch Việt Nam. Ván này ở GD 1 khi Anh đi tiên đã công cực hay một thế cờ lạ khiến Bảo bất ngờ và hoàn toàn lép vế tới hơn 30 nước phải buông cờ đầu hàng.
Ván này nếu bên Hâu chơi tiếp tục (cuối ván) B3-2 thì có thể cầm cự lâu không nhệ?
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-

Gửi bởi
ndcdai
Mất thêm con pháo 7 (hoặc mã 6) nữa là xong rồi. Bên Hậu không muốn thua cờ tàn nên buông luôn khi vừa xong trung cuộc.
Ăn con nào, búp phê tự chọn đấy, ăn xong đến Hậu chơi tiếp.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
-

Gửi bởi
truongchicong
hôm uống cafe tui có hỏi NTB thi ko hiểu sao buông cờ thua ??nếu đi p7/5 dọa chiếu bí .nếu asang ăn mã thì tướng bình 6 ăn lại pháo đỏ ăn chắc

còn tướng thoái 1thi p7-6 ,tg-5 p6-5 [ s6.5 b3-2 .p8-4 p8/1 .x8/1 p5-2. x8-9 m4.3chieu chetxe ] tg-4 p8/5 cũng win . còn chiếu xe tiến7 lên mã quỳ bình thường .. bạn ncd chắc ko tính tới nên nói đang bắt mã 6 va phao7

cờ tướng thiên biến vạn hóa truóc khi bình luận xem xét kỹ

hà chảy xuống tân bình. chơi cờ úp lẫn cờ sáng ko ai dám tiếp chiêu ..thiệt là thiên hạ vô đối ..
Bạn có thể trình bày rõ hơn chút không? Mình đọc vào chưa hiểu lắm. Hôm nọ có xem thử ván này thấy có vẻ cờ Bảo còn công tiếp được sau nước B3-2
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Ván đấu A Sáng thắng Bảo giải VDQG 2006
Đánh dấu