Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Xin được chỉ giáo
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    13
    Post Thanks / Like

    Mặc định Xin được chỉ giáo

    Mình mới tập đánh cờ, có một thế trận bên hậu đi như sau, mong mọi người xem tên của thế trận đó là gì, nhược điểm của nó là gì, và cách khắc chế.
    P2-5 M8.7
    M2.3 P2-4
    X1-2 M2.3
    Nhìn thì giống phản công mã nhưng bị ngược.

    Chú ý, câu hỏi của mình là : tên thế trận, ưu nhược điểm và cách khắc chế, có phân tích bình luận càng tốt.

    Mình cũng muốn hỏi thêm một thế trận nữa (cũng giống câu hỏi ở trên) :
    Đối phương đi tiên, thường lên tượng sĩ sớm để ra xe cánh mặt (X1-4). Mã thì một mã nhảy biên một mã nhảy trong (M2.3 và M8.9). P2 thường thụt về chân tượng, còn pháo trái thường đánh P8-7 hoặc P8.4. Mình đi hậu, sử dụng quá cung pháo (P2-6) cảm thấy rất khó khăn.
    Lần sửa cuối bởi newmember, ngày 30-12-2011 lúc 09:34 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn không cần làm thêm gì ngoài đọc 3 kỳ phổ: Quất trung bí, Mai hoa phổ, Phản mai hoa.
    Mai thì bạn tha hồ thi triển.
    Nói ít làm nhiều bạn à.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hai cách chơi cờ này không khó, đơn giản thôi, bạn cần bình tĩnh hoặc giả bạn chơi cờ kém hơn người ta thì hơi khó cho bạn, bởi vì càng những nước đi sau bạn sẽ càng thua người ta về quân và lợi thế.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chơi trên zing cũng thấy bọn kỳ tiên hay đánh kiểu thế.mình cứ ham hố lao quân lên là hay chết thôi!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    phản công mã ngược so với PCM thuận giống như nghịch pháo so với thuận pháo vậy.Để ý 2 con pháo đỏ và đen gườm nhau tạm thời ko cho xe xuất ở PCM thuận cũng như trong thuận pháo.Từ nhận xét này ta cũng có ý niệm về hình cờ cũng sự chuyển động trước hay sau của hai bên cờ.Hai con pháo gườm nhau ở phản cm nghịch và nghịch P đều bị bên đi sau dỡ ra trước.Từ nhận xét này có thể mở rộng ý cho các hình khai cục khác.
    Lần sửa cuối bởi tantan3, ngày 04-01-2012 lúc 12:59 AM.

Xin được chỉ giáo

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68