Lần thi đấu đó mỗi bên đưa ra 3 người đánh phân tiên lần lượt với 3 đối thủ, như vậy tổng ván đánh là 18. Kết quả là chỉ có 2 ván hòa và 16 ván Việt Nam thua. Hai danh thủ Việt Nam có ván hòa là Nguyễn tấn Thọ và Trương trọng Bảo, mỗi người hòa 1 ván. Ván hòa của Trương trọng Bảo là ván đưa ra ở trên, còn thông tin ở trang web gì đó là bịa! Chỉ có điếu bịa nhưng thỏa mãn tự ái của nhiều người nên khối người tin. Trước đây mình có đủ các ván đánh trong đợt giao hữu này nhưng bạn mượn rồi lấy luôn...(Nếu người ấy,vốn là danh thủ có tiếng, tình cờ đọc được những dòng chữ này thì cho mình xin lại). Thanks.