Trích dẫn Gửi bởi CXQ Xem bài viết
Thời gian gần đây, mình toàn nghe ở Trung Quốc người dân rất thờ ơ với đồng loại (điển hình là vụ đứa bé bị xe oto cán mà báo chí có xoáy vào). Việc đại sư Hứa Ngân Xuyên làm lần này cùng với 3 đại sư khác (qua nhà tài trợ) thật đáng khâm phục.
Theo mình thì chưa chắc, sự việc này cũng chỉ là lobby tên tuổi, không đánh giá được gì nhiều. Việc đi đánh cờ dễ hơn nhiều so với việc cứu 1 người bị tai nạn giữa đường (khả năng bị cảnh sát hành, kéo theo nhiều phiền phức là rất cao) hay can thiệp vào vụ xô xát giữa đường để cứu người, ví dụ như một phụ nữ bị thanh niên đâm giữa đường vừa rồi (nguy hiểm đến chính mình, đồng thời chưa chắc đã cứu được phụ nữ kia). Dễ, dễ hơn rất nhiều!!!