Kết quả 1 đến 10 của 30
Chủ đề: "Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm !!! Cuộc phỏng vấn trong lòng thủ đô ( đã cập nhật ảnh )
Hybrid View
-
23-08-2009, 12:45 PM #1
"Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm !!! Cuộc phỏng vấn trong lòng thủ đô ( đã cập nhật ảnh )
Sáng nay(ngày 23/08/2009),tại Trung tâm TDTT quận Đống Đa(Hà Nội),trận đấu tranh chiếc vé cuối cùng tham dự giải A2 toàn quốc năm 2009 giữa 2 kỳ thủ Hà Nội là Nguyễn Khánh Ngọc và Trần Tuấn Ngọc đã được bắt đầu diễn ra.Có khá nhiều người hâm mộ cờ tướng đến xem và cổ vũ.Trong số đó bất ngờ xuất hiện 1 gương mặt khá quen thuộc của làng cờ Việt Nam nói chung và của đất cờ Sài Gòn nói riêng.Đó là 1 cao thủ trẻ,dáng người cao ráo,tính tình có vẻ rất hiền lành,ít nói.Anh chính là Nguyễn Hoàng Lâm,người mà giới cờ Sài Gòn đặt cho biệt danh "Quang Minh tả sứ".Nhân cuộc gặp gỡ hết sức bất ngờ tại Hà Nội này,BQT trang web thanglongkydao.com đã có cuộc làm quen nhanh chóng và xin được phỏng vấn trực tiếp anh Lâm.Sau đây là toàn văn của cuộc trò chuyện mang đầy không khí thân tình và cởi mở này:
Phóng viên(PV):Thưa anh,được biết hiện nay anh đang là 1 tuyển thủ cờ tướng hàng đầu của TP HCM.Xin hỏi cơ duyên nào đã đưa anh đến với cờ tướng vậy ?
Nguyễn Hoàng Lâm(NHL):Thực ra mọi thứ đến rất tự nhiên.Mình đam mê chơi cờ từ nhỏ,được bố dạy ở nhà.Sau đó mới được theo học ở Trung tâm thiếu nhi 10-10,ban đầu lại là học môn cờ Vua,sau một thời gian thì lại chuyển qua học cờ tướng.Khi được học cờ tướng rồi mình thấy say mê và ham quá nên quyết định chuyển hẳn sang và theo luôn cho đến tận bây giờ.
PV:Nếu như có sự lựa chọn lai,anh có thể thay đổi quyết đó đó hay không ?
NHL:Có lẽ là không.Đến thời điểm này mình vẫn cho rằng sự lựa chọn của mình là chính xác.Mình không thấy phải hối tiếc điều gì khi đã quyết định theo đuổi cờ tướng cho đến tận bây giờ.
PV:Thế danh thủ cờ tướng nào(ở Việt Nam hoặc Trung Quốc)là thần tượng lớn nhất của anh ?
NHL:Đối với mình,người đó là Hồ Vinh Hoa,một bậc thầy lớn,một thiên tài cờ tướng đích thực của thế giới kỳ nghệ.
PV:Tại giải cờ tướng quốc tế cúp Phương Trang lần thứ 3 vừa rồi,được biết anh chính là kỳ thủ Việt Nam đã có thành tích thi đấu xuất sắc nhất.Xin hỏi anh 1 câu là ấn tượng nào là đậm nét nhất đối với anh trong những ngày anh dự giải ?.Ngoài ra anh có thể nói rõ hơn về 2 ván đấu anh hậu thủ chiến thắng 2 cao thủ Trung Quốc là Trương Cường và Liễu Đại Hoa được hay không ?
NHL: Ấn tượng đậm nét nhất của mình chính là về phong cách tự tin,chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn rất cao của kỳ thủ Tưởng Xuyên,1 kiện tướng trẻ người Trung Quốc.Hết giải,Tưởng Xuyên đã đoạt cúp Phương Trang lần thứ 3 một cách rất thuyết phục.Còn về 2 ván đấu của mình với Trương Cường và Liễu Đại Hoa thì trong cả 2 ván mình thi đấu trong trạng thái tâm lý thoải mái nhất,không đặt nặng vấn đề thắng thua,ở ván đấu đầu tiên mình thắng Trương Cường có lẽ kỳ thủ này khi vào trận đã có phần chủ quan khinh địch nên đã thất bại,còn ván mình đấu với Liễu Đại Hoa,đến trung cuộc Liễu Đại Hoa chiếm phần ưu thế nhưng do ông ấy xử lý 1 nước cờ không tốt nên mình mới có cơ hội đê chiến thắng.Dù thắng được họ nhưng cũng phải công nhận rằng trình độ của các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc là vẫn rất đáng nể.
PV:Theo ý kiến đánh giá chủ quan của cá nhân anh,các kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc nếu so với các kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam trình độ chênh lệch ra sao ?
NHL:Theo ý kiến cá nhân của mình thì hàng đầu Trung Quốc vẫn cao hơn chúng ta khoảng hơn 1 tiên một chút nhưng không thể đến 1 tiên rưỡi.Cụ thể là để cân bằng họ có thể chấp ta 2 ván đi tiên,một ván đi hậu.
PV:Theo nhiều người hâm mộ,thời gian gần đây có lẽ chỉ có "Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm mới là khắc tinh của "Tây Độc" Nguyễn Thành Bảo.Anh có thể đánh giá sơ qua về sức cờ của anh với Bảo thế nào ?
NHL:(cười).Đấy là người hâm mộ nghĩ thế chứ thực ra mình vẫn kém Bảo một chút.Thời gian gây đây Bảo gặp mình ở 1 số giải lớn kết quả là không tốt là vì tâm lý không ổn,luôn nôn nóng cầu thắng nên rốt cục hay bị phản ngược.Về đối đấu giữa mình và Bảo nói chung là có thắng qua thắng lại.
PV:Dưới góc nhìn của 1 người trong cuộc,theo anh trong tương lai kỳ thủ nào sẽ là kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam ?
NHL:Hiện nay theo đánh giá của mình Việt Nam có 3 kỳ thủ trình độ tương đương nhau và có thể xem là nhất nhì Việt Nam bao gồm Nguyễn Thành Bảo,Nguyễn Vũ Quân và Lại Lý Huynh.Nhưng nếu cứ theo đà phát triển này,và nếu đường đầu tư tâp luyện đều đặn,mình mạnh dạn cho rằng trong tương lai không xa Lại Lý Huynh sẽ là kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam.
PV:Anh Lâm có thể cho biết với anh đâu là trận đấu để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời thi đấu của anh được hay không ?
NHL:Mình đã từng đấu rất nhiều trận đấu nhưng có lẽ trận đấu để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất chính là trận đấu tranh 3-4 tại giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn quốc năm 2008 ở Cao Bằng giữa mình và kiện tướng Trần Văn Ninh của Đà Nẵng.Buổi sáng mình đi tiên đã thua anh Ninh.Buổi chiều nếu mình không thắng thì không giành được giải 3.Buổi chiều mình đi hậu.Anh Ninh khai cục Pháo đầu thế là mình dùng Thuận Pháo.Về sau đã chiến thắng và nhờ hơn ở giai đoạn 1 nên mình xếp hạng 3.Nguyễn Vũ Quân có nói với mình là không thể tin được là ván đầu đi tiên thua mà có thể quật lại được.Sau ván đó mình cảm thấy rất vui vẻ và sảng khoái.Giải năm đó giai đoạn đầu mình thi đấu khá tốt nên luôn dẫn đầu sau do bị đè nặng tư tưởng tranh chấp vị trí cao nên đã thất bại vào những thời điểm quan trong nhất,không vào tranh 1-2 được,đúng là rất đáng tiếc.
PV:Câu hỏi cuối cùng giành cho anh Lâm là có nhiều bạn hỏi rằng các bạn ấy đang ở độ tuổi khá "già" khoảng tầm 25-35 tuổi rồi mới bắt đầu bỏ công nghiên cứu cờ tướng nâng cao,liệu như thế có là quá muộn để có thể vươn tới đỉnh cao được hay không ?
NHL:Theo mình thì quan trọng nhất để có thể vươn cao hơn trong cờ tướng chính là lòng say mê và 1 quyết tâm không ngừng.Còn lúc nào mới bắt đầu nghiên cứu nâng cao thì chưa hẳn đã là quan trong.Tầm tuổi như các bạn đó hoàn toàn có thể đạt được thành tựu lớn nếu các bạn có quyết tâm và học hỏi không ngừng.
PV:Vâng,xin cám ơn anh rất nhiều !
NHL:(lại cười):Không có chi,chào mọi người nhé !
Từ trái qua phải : Nam kều ( Nguyễn Thành Nam ) , Trung_cadan ( Phạm Thanh Trung ) , Lâm tay dài ( Nguyễn Hoàng Lâm ) , Inter ( Lân )Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 24-08-2009 lúc 03:34 PM.
-
23-08-2009, 01:08 PM #2
he he cảm ơn Inter, cao thủ Lâm là người ít nói .Nhưng lại có công lực xuất sắc về cờ .Tôi hỏi qua cao thủ Lâm rồi đấy Inter ... hiểu chưa
!
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
23-08-2009, 01:14 PM #3
Giải Phuơng Trang anh Lâm chơi xuất sắc quá thắng Truơng Cường, ván gặp Tưởng Xyên chơi cũng rất hay tiếc rằng chậm chút xíu ... Hoàng Lâm Vũ Quân sử dụng mã ảo diệu nhất Việt Nam bây giờ, trung cục biến hóa phức tạp đa đoan ... cám ơn bạn inter có bài phỏng vấn rất hay với danh thủ mình hâm mộ sắp tới inter có bài với Lại Lý Huynh nữa thì "thú" biết mấy
-
23-08-2009, 01:25 PM #4
Sao Inter không nhanh tay chụp mấy cái ảnh nhỉ???
-
23-08-2009, 01:41 PM #5
bầu 1 phiếu nữa cho "Lại Lý Huynh" phong cách cờ hiện đại "Khai cục chắc chắn, trung cục tranh tiên tàn cục quyết thắng" , tôi có vài chục "ván cờ" rất hay của Hynh thỉnh thoảng xem lại vẫn "thú" vô cùng. khai cục rất hiệu quả . Ván mới vừa qua lúc bình con pháo lộ 9 chuẩn bị chuyển pháo dầu sang thành thế "Song pháo" rất hay , các giải Trung Quôc chưa có biến nào như vậy trong biến "tien nhan đối pháo dứi tốt" trong "lý thuyết cờ tướng" trận Trung pháo hoành xe đối bình phong mã" con xe bình lộ 4 "Giả Để Thao" phân tích có thể bịt mắt "eo tượng" hoặc pháo 5 nổ tốt phối hợp với pháo 8 bình 9 tạo thế công hiệu quả tuyến biên. Khai cục như "Huynh" áp dụng hiệu quả từ một khai cục khác, cộng với tâm lý phán đoán chính xác... cứ thế này, với nét hào hoa phong nhã tuổi trẻ cộgn với luyện tập tốt chả mấy tý là đánh ngang ngủa với Tưởng Xuyên thôi
-
23-08-2009, 02:12 PM #6
Bài phỏng vấn rất hay của INter và nội dung cũng rất hay.
. Kỳ thủ Lâm trả lời "thật và chất" quá, Bấm cảm ơn những cũng vẫn việt mấy lời cảm ơn Inter!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
23-08-2009, 02:41 PM #7
Hehe,mọi người nhầm rồi,em chỉ là người chép lại thôi.Phỏng vấn anh Lâm là anh Trung_cadan,không phải em.Có cả chụp ảnh nữa,anh Bảo Go_Player là người chụp nhưng chờ suốt chẳng thấy Up lên.
-
23-08-2009, 03:03 PM #8
Làng cờ TPHCM có 2 Nguyễn Hoàng Lâm. Người thứ nhất là Lâm "người mẫu" (hoặc Lâm B, khi cả 2 cùng dự 1 giải), sinh 1975, từng là người mẫu, diễn viên, vì say mê cờ mà bỏ hẳn, theo đuổi nghiệp cờ, trở thành VĐV của Q1. Hiện Lâm "người mẫu" quản lý quán cafe Nhớ (của bà chị) gần SVĐ Thống Nhất.
Tuy nhiên trình độ của Lâm "người mẫu" thì chưa đạt tới độ của Lâm "tay dài" - tức nhân vật chính của bài phỏng vấn này. Trong thời gian gần đây, Lâm "tay dài" bỏ thi đấu một số giải vì đang bận theo học ĐH TDTT TƯ 2 (Thủ Đức, TPHCM). Năm nay mới 29 tuổi, chắc chắn kỳ nghiệp của "Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm sẽ còn dài. Chúc Lâm có những bước thăng tiến mới và đóng góp nhiều hơn cho làng cờ VN trong tương lai.
-
24-08-2009, 01:40 AM #9
-
03-01-2010, 10:24 AM #10
"Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm !!! Cuộc phỏng vấn trong lòng thủ đô ( đã cập nhật ảnh )
Đánh dấu