Trước em cũng thuộc Clb cờ tướng Minh Tân ở Kinh Môn Hải Dương. Em thấy bài viết kêu gọi thành lập CLB của anh là đầy nhiệt huyết . Tuy nhiên em xin có một số ý kiến như sau: Thành Lập CLB quan trọng nhất là thành viên phải "máu", ông cầm chương phải tâm huyết, góc độ giao lưu rộng , tính tình phải khoáng đạt... ( cái này chắc anh có thừa ),khi đã thành lập clb lúc đầu không cần thiết phải xin chứng thực của Xã , Huyện bởi vì thời điểm bây giờ phong trào cờ tướng chưa rầm rộ được như bóng đá mà mới mang tính thử nghiệm "xã hội hóa ". Nên giao lưu nhiều, tổ chức offline thường xuyên. Không nên hô hào lâu quá mà để đó không thành lập, làm anh em người ta bị "nguội" Có 5 người đam mê cờ tướng là thành lập dần dần phát triển lên tức khắc đông lên...Sau đó mới tính tiếp.Đó là bài học của CLB cờ tướng bên em. Lúc đầu rất đông nhưng toàn người già, không chịu khó giao lưu, ông chủ tịch cũng kém thành ra bây giờ vẫn mang tiếng là CLB nhưng cả năm trời không có lấy hoạt động nào để mang tính chất là clb. EM ở Kinh Môn Hải Dương rất mong muốn giao lưu với các anh . Chúc clb cờ Thủy Nguyên sớm làm được điều mình mong muốn !