Bài bạn nói rất đúng, rất hợp lý, nhưng câu hỏi cuối bài hơi khó trả lời
Theo tôi khi chơi cờ tướng cần phải thong thả, thoải mái, ko vướn bận việc gì khác, có vậy mới làm nên một ván cờ hay, sâu sắc. Còn khi chơi một ván cờ mà đầu óc cứ nghĩ về công việc đương nhiên sẽ dẫn đến những nước đi thiếu sót, kém hiệu quả và trình độ cờ cũng sẽ không được nâng cao. về cờ tướng chúng ta thua (có thể gọi là xa) Trung Quốc nhưng như đã nói ở trên đó cũng bởi vì Trung Quốc là nước có số dân nhàn rỗi tương đối nhiều hơn chúng ta nên khả năng cờ tướng có sự chênh lệch cũng là chuyện bình thường.