Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chỉ cách học khai cuộc cờ tướng!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 56

Threaded View

  1. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    442
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tantan3 Xem bài viết
    Có những vấn đề tưởng như rất cơ bản nhưng ko chắc mọi người có suy nghì giống nhau.
    Cũng như đánh giá của bạn Skeleton "Trường hợp hậu lên tượng đối pháo đầu thường là bị ép, vì xuất quân không linh hoạt, dựa vào vị trí tượng trái hay tượng phải của bên hậu mà bên tiên có thể đoán trước hướng xuất quân do vậy bên hậu thường khó phản công"
    Nếu vậy thợp KC phi tượng cục mới vào bên tiên đã lên tượng ngay hóa ra khyuết điểm "..xuất quân không linh hoạt, dựa vào vị trí tượng trái hay tượng phải của ...có thể đoán trước hướng xuất quân ..." càng bị lộ sớm rõ ràng hơn sao??
    VẬy là có gì ko ổn trong nhận định rồi.
    Có bạn cho là phi tượng cục thì khác nhưng giải thích thì hơi bị khó hoặc sa vào diễn giải rốt cục rất khó để hiểu!!
    Vậy trong KC thế nào là đúng ,chấp nhận đựoc,cách nào giản dị nhất mà ai cũng có thể nắm vững trong mọi KC.Có thể được ko ? hay phải học thuộc rổi chờ thời gian trả lời?
    Phi tượng đi hậu hay phi tượng đi tiên hoàn toàn khác nhau. Người được đi tiên là người được quyền chọn phương án tấn công và hướng tấn công. Người đi hậu phải chọn các phương án và phán đoán chuẩn xác hướng tấn công của bên tiên để phòng thủ cho hiệu quả. Người ta phân biệt còn tiên có nghĩa là bên đi trước vẫn còn quyền chủ động tấn công và lựa chọn các phương án để đánh bên hậu, bình tiên là tình trạng hai bên đều có quyền lựa chọn các phương án tấn công và hướng tấn công, còn hậu đoạt tiên có nghĩa là quyền tấn công và lựa chọn hướng tấn công đã thuộc về bên hậu. Khi đi hậu lên tượng chống pháo đầu có nghĩa là người đi sau đã phòng thủ hướng đánh vào trung lộ của bên tiên, tuy nhiên có rất nhiều cách để phòng thủ vào hướng đánh này như: thuận pháo, nghịch pháo, bình phong, phản công mã,điệp cuộc pháo... và trong các cách này thì binh chủng chủ lực luôn xuất ra nhanh chóng và linh hoạt hơn là lên tượng (cái này thì thực tế mọi người đều nhận thấy).

    Khi đi tiên chọn cuộc phi tượng là có cái lý của bên tiên, xuất phát từ lý thuyết khai cục, và rất hợp lý. lên tượng là để đợi xem bên hậu đi như thế nào mới tấn công. Có nghĩa là lấy tĩnh chế động, đợi đối phương yếu đâu mới tấn công vào đó. Phương án lên tượng gắn bó rất chặt chẽ với việc tiến tốt 3 hay tốt 7, tốt 9 hay tốt 1 để chế ngự hướng xuất quân của bên hậu và với những kỳ thủ lão luyện thì đây là một phương án tấn công duy trì được thế tiên một cách lâu dài.

    Sở dĩ mình nói phi tượng tiên hay hậu rất khác nhau, vì trong khi đi hậu lên tượng là nhằm đỡ đòn đánh của đối phương thì đi tiên phi tượng là đã củng cố xong trung lộ bây giờ chỉ việc đi mã hoặc pháo là đã bắt đầu tấn công. Nhân đây nói về hướng tấn công, trong cờ tướng có 3 hướng tấn công: trung lộ, cánh trái và cánh phải. Trung lộ là dễ tấn công nhất vì chỉ cần vào pháo là đã uy hiếp tốt đầu và rất gần tướng. Tấn công cánh trái và cánh phải đòi hỏi phải lên mã hoặc rời pháo do đó đi tiên thường thích pháo đầu do tấn công nhanh. Đi hậu trong cờ tướng phải xem đối phương đi quân cánh nào để chống đỡ, ví dụ họ đi pháo 2-5 có nghĩa là họ vừa tấn công trung lộ vừa xuất quân cánh trái để tấn công, nếu bình thường sau đó họ xuất trực xa thì tức là chủ động tấn công cánh trái còn lại lên hoành xa rồi chuyển sang phải có nghĩa là họ tập trung đánh cánh phải của mình.

    Quay lại với việc bên tiên lên tượng, bây giờ mọi người đều biết hậu muốn tấn công nhanh thì chỉ có vào pháo đầu, trong khi đó trung lộ bên tiên đã có con voi to tướng án ngữ, họ chỉ việc nhày mã cánh trái hoặc phải là đã tiếp tục mở quân đánh mình. Nếu hậu đi mã hoặc pháo cánh nào thì tiên cũng đi pháo mã cánh đó cộng với tiến tốt là khống chế được hướng tấn công của bên hậu. Trong khai cục quan trọng nhất là phải xuất quân đều đặn, và chiếm được các vị trí tốt để chuẩn bị tấn công trong trung cuộc vì vậy nếu bên tiên phi tượng mà đi các nước chuẩn xác thì bên hậu không thể thực hiện được kế hoạch này và như vậy coi như đã hoàn thành bước đầu tiên để đi đến thắng lợi.

    Trên đây là những lý thuyết về khai cục, trên thực tế còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của các kỳ thủ, không phải nói lên tượng đã là yếu hoàn toàn ví dụ: trong lần mình đánh giao hữu ở ninh giang, đối phương đỡ pháo đầu chủ yếu bằng lên tượng kết hợp hoành xa, hoặc mã quỳ để chống đỡ và để chiến thắng mình cũng phải vận dụng cách đánh lấn dần ép dần, hơn từng tí tốt, nhưng đó là đối thủ yếu chứ nếu hồ vinh hoa đi hậu lên tượng chẳng hạn thì mình chắc thua. Hoặc nói pháo đầu là phương án tấn công nhanh thì có khi đối phương vào pháo đầu mình lên mã sau đó lên tướng tầng 3 rồi lại về tướng mà cuối cùng đối phương vẫn thua. Muốn tranh luận cờ tướng cho hiệu quả, đòi hỏi những người tranh luận phải có cùng trình độ, vì vậy mình vẫn muốn khuyên những ai muốn học khai cục nên tìm người dạy cờ. Thày dạy sẽ hướng dẫn và giải thích từ đầu một cách cặn kẽ, chứ nếu cứ trao đổi trên diễn đàn thì người thấp cờ nói một đằng, người cao cờ nói một nẻo, còn những chuyên gia thực sự thì lại chẳng thấy ai vào phát biểu, như vậy tập cờ sao được.

    Trên đây là những nhận định gà vịt của mình, rất mong các cao thủ vào chỉ giáo.
    Lần sửa cuối bởi skeleton, ngày 28-09-2009 lúc 10:13 AM.

Chỉ cách học khai cuộc cờ tướng!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68