Trích dẫn Gửi bởi nhattan67 Xem bài viết
Chào các sư huynh!
Tiểu đệ biết đánh cờ được đã hơn 8 năm rồi, nhưng toàn đánh cờ rừng thôi. Do thua hoài nên quyết tâm học cho có căn bản. Đệ đã mua sách về khai cuộc để đọc. Nhưng sao thấy chỉ một loại khai cuộc thôi (chẳng hạn Phi tượng cục) có nhiều Tiết, nhiều cục quá, nhớ chẳng được. Mới học có 7 cục mà mình quên tới quên lui rồi. Vậy mong các sư huynh chỉ giúp cách học khai cuộc sao cho có hiệu quả.
Có cần phải nhớ kỹ các khai cuộc trong sách không (thuộc lòng đấy)?
Cám ơn các sư huynh.
Mới học khai cuộc sao lại chọn khai cuộc khó nhằn thế, nếu thích phong cách phòng thủ thì cứ chọn BPM và PCM trước ( bởi vì nó có hệ thống và thông dụng) đối công thì chọn thuận pháo và nghịch pháo mà tập.
2/ Khi xem sách thì trước tiên đừng đi vào chi tiết từng biến vội mà hãy xem trong hệ thống này có bao nhiêu cách VD: BPM chia làm Cổ điển và hiện đại, Cổ điển thì có hệ thống ngũ thất pháo, ngũ bát pháo và ngũ lục pháo. Để đối phó với mỗi loại như trên thì bên BPM sẽ chia làm các phương án đối phó khác nhau, VD đối phó ngũ thất pháo thì phổ biến là B1.1 hoặc B1.1 và X1.3 cứ tạm thế đã nhé.
3/ Sau nắm sơ sơ như vậy mới đi sâu vào từng biến, VD sau khi bên tiên đi đến nước thứ 9 thì gấp sách lại, bày bàn cờ và đặt mình vào bên đi hậu hãy tự suy ngẫm xem mình có bao nhiêu phương án đối phó lại nước đi thứ 9 của bên tiên ( mỗi phương án đối phó cứ nghĩ khoảng 3-4 nước là tốt rồi). mở sách ra nếu thấy các phương án mình nghĩ giống sách là tốt lắm rùi. Luyện như thế cho bất kỳ loại khai cuộc nào, nói chung là 9 -10 nước đầu giống nhau chỉ từ sau đó trở đi mới là lựa chọn biến tối ưu cho mình mà thôi. Luyện mà đều thì khoảng 3 tháng là có cơ sở lrrn tầng cao hơn.