Trích dẫn Gửi bởi biet10noi1 Xem bài viết
Nghĩ ra đã khó, nhưng để phổ biến được lại càng khó hơn!
Đúng đó theo qui luật chỉ phổ biến được mới tồn tại được. Như cờ toán đấy ồn ào 1 dạo rồi cũng thấy ai chơi đâu. Mình đọc ở trên báo (lâu rồi không nhớ báo nào) ở mỹ và châu Âu ngày nào cũng có dăm bảy trò chơi được đăng ký bản quyền và chào mời các hãng đồ chơi nhưng được phổ biến rất ít. Tồn tại quá 1 năm càng ít hơn. Vì vậy muốn phổ biến 1 trò chơi ra đại chúng phải có chiến lược phát triển rõ ràng và cả tiền để phổ biến nữa. Cờ vua và cờ tướng phải có cả quá trình phát triển hàng 1000 năm mới trở thành trò chơi đại chúng. Rồi phải còn sách vở dạy đánh cờ. Thế trận này khác nữa. Không đơn giản là nghĩ ra 1 trò chơi thú vị là nhiều người chơi đâu.