Trung ơi, em nên nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian giải xuống còn khoảng 2 đến 2tuần rưỡi để gần với thời gian giải chuyên nghiệp hơn, một tuần có thể đánh 4 ván chẳng hạn. Chắc chất lượng sẽ cao hơn và BTC đỡ mệt hơn. Bỡi lẽ những kỳ thủ xác nhận tham gia giải thì phải có kế hoạch sắp xếp thời gian hợp lý rồi, sẽ hạn chế những kỳ thủ bỏ cuộc vì những lý do "khách quan". Còn nếu kéo dài khoảng 4 tuần thì giải bị loãng nhiều, khó kiểm soát chất lượng và có khi lại nhiều kỳ thủ bỏ cuộc giữa chừng đấy Vì lấy tiền thế chân của kỳ thủ bỏ cuộc cũng không hay và nhiều khi không phải do đã đóng tiền ký quỹ mà các cầu thủ không bỏ cuộc đâu. Em chứng kiến nhiều rồi mà.

Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.