Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
Còn về vấn đề khai cục thì mình tán đồng quan điểm của liên đoàn cờ TP.HCM khi đánh giá nó chiếm 40% vai trò trong chiến thắng. Còn lại 30% cho Trung và 30% cho Tàn.

Như thế có nghĩa là một kỳ thủ khi thi đấu thì vừa phải có kỹ năng (Tàn cục) vừa có tư duy (Trung cục) và vừa có kiến thức tốt (Khai cục) + tâm lý hưng phấn.

Nếu trình độ có chênh lệch (2 tiên) thì sợ rằng chiếm ưu thế kiểu += cũng có thể bị huề vô duyên hoặc thua phản, chiếm kiểu +- thì may ra. Hoặc chắc cú nhất là ưu thế khai cục kiểu... 1-0

Ka ka ka
hì hì kiểu khai cuộc 1-0 thì chắc phải là hơn cây + thắng thế nói chung là đại chiếm ưu thế thì khó mà thua . Kiểu này lý tưởng nhất rồi , nhưng làm gì được như thế này ngoại trừ đối phương thua kém ta xa hoặc là đối phương đi sai sót nói chung là mai mắn . Sách thì hầu như là chiếm ưu , chiếm tiên , cân bằng , 2 bên đối công, mỗi bên có chỗ kỵ riêng vân vân rồi hạ hồi thế nào miễn bàn . Còn lại mỗi người phải tự sáng tạo híc híc hu hu . Nói chung thì trung cuộc và tàn cuộc chiếm 60 phần trăm rồi .