Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Các trận dùng pháo và ưu nhược
Threaded View
-
18-09-2009, 09:19 AM #4
mã cục và tiến tốt
CÁC TRẬN DÙNG MÃ
Các trận chống đỡ và phản công sử dụng mã liên hoàn phối hợp với Pháo thường gọi chung là “Mã cục”, gồm các trận:
1. Bình phong mã (các loại)
2. Đan đề mã
3. Bình phong giáp mã (còn gọi là Phản cung mã)
4. Tam bộ hổ ( lên mã, đi pháo ra biên, xuất xe)
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÃ CỤC
a. Bình phong mã (các loại) rất sinh động nhưng phải luôn luôn giữ mối liên hệ thật chặt chẽ giữa các quân chiến và thủ, không nên đi mã đơn độc sang trận địa đối phương (dễ bị cản phá, vây hãm hoặc mất quân vô ích)
b. Đan đề mã: rất yếu, con Mã đan đề (ở biên) không tham gia trực tiếp phòng vệ được cung Tướng mà còn dễ bị đối phương tiến Tốt biên cản đường tiến lên Hà.
c. Bình Phong giáp mã có khả năng phản công Đương đầu pháo tiến tốt 5 (Pháo đầu mã đội), nhưng một xe ra chậm khó tiếp ứng được cho các quân chiến khác. Đồng thời một Pháo vào tai Sĩ, không còn tác dụng phối hợp với Mã bảo vệ Tượng giữa, dễ để cho bên Pháo đầu mã đội phá Tượng, đánh thẳng vào cung Tướng.
CÁC TRẬN KHAI CỤC BẰNG TỐT
1. Tiên nhân chỉ lộ (còn gọi là Tiến binh cục): khai cục đi Tốt 3 hoặc Tốt 7 tấn 1.
2. Đối binh cục: Hai bên vào trận đều tiến Tốt 3 hoặc Tốt 7.
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM
a. Tiên nhân chỉ lộ có khả năng chống các trận Tam bộ hổ, Tượng cục (khai cục lên Tượng 3 hay Tượng 7 tấn 5 ngay), Liễm pháo…Bên đi sau nếu chống lại Tiên nhân chỉ lộ bằng trận Đương đầu pháo thì dễ bị kém nước, dễ thua.
b. Đối binh cục: thường cân bằng, dễ nhạt vì ván đấu kéo dài mà ít hấp dẫn.
(Theo Cờ Tướng- Những vấn đề cơ bản, tập II)Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì!
Các trận dùng pháo và ưu nhược



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu