Để các ván cờ chất lượng không bị rơi vào lãng quên, mọi người có thể ghi lại biên bản của các ván cờ úp rất dễ dàng như sau: Ghi ký hiệu nước đi theo chuẩn biên bản của cờ ngửa, chỉ khác là các quân úp khi mở ra quân gì thì chỉ cần ghi thêm dấu = + quân mở ra.

Ví dụ:

1. C1.1 =X M8.7=C
2. P8.7 =X X1-2= P
3. X1-7 V7.5 =M ...

Ví dụ thế . Khi bày lại, cũng có 2 cách:

Cách 1:
- Bày 30 lắp với 2 quân tướng đồng thời chuẩn bị sắn 30 quân ngửa để ngoài.

- Đi cờ theo biên bản, khi mở úp ra quân gì thì thay quân ngửa bên ngoài bàn cờ vào.

Cách 2:

- Từ biên bản ghi ta sẽ luận được những quân đã mở là cây gì ( Như trong ví dụ thì bên tiên có Chốt 1 là Xe; Pháo giả 8 là Xe. Bên hậu có Mã giả 8 là Chốt, Xe giải 1 là Pháo và Tượng giả 7 là Mã.

- Bày những quân đã biết trước đúng vị trí, những quân còn lại úp ngẫu nhiên ( Vì ván cờ thực chiến nếu chưa mở thì các quân còn lại coi như là úp, không quan tâm) rồi úp lại toàn bộ.

- Đi cờ như biên bản bình thường .

Cuối cùng em xin chúc kỳ đài cờ úp đầu tiên tại Việt Nam thành sẽ ngày càng phát triển ạ !!!