Kết quả 1 đến 10 của 37
Chủ đề: thế trân phản cung mã
-
20-09-2009, 05:02 PM #1
thế trân phản cung mã
Tớ là 1 người mới chơi cờ. Chỗ tớ có 1 anh hay đánh với tớ anh ấy chơi phản cung mã nhưng 1 mã lên hà rất sớm. Mở đầu thường tấn tốt 3 sau đó mã 2 lên 3 mã 3 lên 4 rồi lên tượng. Sau đó pháo 2 bình 4 tiếp mã 8 lên 7 rồi mã qua hà tấn công(anh ấy dùng 2 mã và 1 xe tấn công 2 pháo gánh thủ ở nhà 1 xe kia ra rất chậm có khi mãi mới ra xe).Tớ dùng pháo đầu cảm thấy bị ép nhất là bên đó có 2 pháo gánh thủ rất hiệu quả.Vậy xin hỏi anh em họ đánh như vậy tớ nên dùng khai cuộc như thế nào để chống lại
-
20-09-2009, 05:06 PM #2
Mình nghĩ những thế trận như thế này bạn cố gắng hoành xe càng sớm càng tốt.
Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
20-09-2009, 09:15 PM #3
xin lỗi tui hơi quá nhưng bạn có trình độ tầm trung bình, đi trước pháo đầu như vậy chắc bị mất tiên quá nhiều nên mới cảm thấy bị ép ... còn về cách chống phản cung mã đi sau có rất nhiều cách xin giới thiệu bạn vài cách hiệu quả sau:
- Ngũ bát pháo thất binh
- Ngũ thất pháo tam binh hiến song chốt
- Giáp mã pháo quá hà xe ...
... bạn có đánh CXQ thì giao lưu nhé nick mình là Apocalypse
-
20-09-2009, 10:43 PM #4
-
21-09-2009, 12:05 AM #5
-
21-09-2009, 12:09 AM #6
-
21-09-2009, 01:27 AM #7
theo mình bạn có thể có 2 cách phá thế đó. 1 là có thể dùng ngũ lục pháo hoặc phản cung mã thí bớt một con pháo thì sẽ phá dc thế pháo giăng từ đó sẽ dễ công hơn còn nếu bạn có nội công hơn thì đấnh pháo đầu mã đội nhưng phải coi chừng đừng cho con mã thí pháo đầu sẽ mát thế công từ đó sẽ bị phản công
-
21-09-2009, 09:53 AM #8
Dùng ngũ bát pháo chủ đọng tấn tam binh lên cần thiét úynh lưỡng dầu xà luôn
-
21-09-2009, 10:11 AM #9
hi,
mình cũng gà mờ, nhưng có thể hiểu: "tiên" tức là bên đi trước, cố gắng sao cho luôn giành quyền chủ động, còn bên đi sau "hậu", luôn ở thế bị động và chống lại nước đi của bên đi trước "tiên". Khi bên tiên đang giành thế tốt "thế chủ động", mà có 1 hay vài nước đi sai lệch, bên hậu có thể nhân cơ hội đó phản công lại và giành lại thế chủ động => đó gọi là "tranh tiên", hay "giành tiên", bên đi trước bị mất thế chủ đông, lúc này gọi là bị "phản tiên", hay "mất tiên".... thực hư thì đánh nhiều có thể dần dần ... mù mờ cũng sẽ nắm đượcBuồn buồn chơi cờ tướng giải khuây...
Ai ngờ mê thật... buồn ơi là buồn !!!
Lòng tin là tin vào những điều không nhìn thấy... phần thưởng của nó là kết quả nhìn thấy được của cái mà bạn đã tin vào
-
21-09-2009, 10:51 AM #10
Có lẽ bạn đánh hơi bị yếu rồi. Chứ nếu gặp tôi đi tiên sử dụng pháo đầu, hậu thủ phản công mã thì 2 mã không dễ dàng lên công phá thành trì được đâu. Có lẽ bạn nói hơi thậm xưng, chứ thực tế nếu tôi đi tiên vào trung pháo thì ai dám cả gan ủi chốt 3 để tôi đánh pháo khống nào. Lúc này, bên hậu chỉ có thể lên M2.3 hoặc M8.7. Lúc này con mã nào lên thì bạn cứ dúi chốt ngay đầu con mã đó thì cách nào đối thủ của bạn nhảy cả 2 mã lên mà đánh pháo giăng được. Bạn thử nghĩ coi có đúng hông?
thế trân phản cung mã
Đánh dấu