Mời các bạn xem qua và đóng góp thêm để hoàn chỉnh bản nội quy của CLB Kỳ Hữu.Thanks anh madi_tran nhiều vì đã soạn thảo khá chi tiết 1 nội quy rất Pro cho anh em CLB,hehe.

I. MỤC ĐÍCH

1- Tên gọi chính thức :
Câu lạc bộ cờ tướng Dĩ Kỳ Hữu Hội – Hà Nội, được viết gọn là CLB Kỳ Hữu
Địa điểm sinh hoạt tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô.

2- Tính chất:
Tổ chức của chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận và tự nguyện của những người yêu cờ tướng tại thành phố Hà Nội nói riêng và mở rộng ra trong khuôn khổ cả nước.

3- Mục đích
- Là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu cờ tướng để cùng học hỏi, nâng cao trình độ, trao đổi kiến thức, tài liệu và kinh nghiệm trong lĩnh vực cờ tướng tại Hà Nội.
- Phổ biến kiến thức và tình yêu với môn cờ tướng trong mọi giới. Góp phần xây dựng nền tảng kiến thức và nội lực về cờ tướng trong hệ thống phát triển môn cờ nói chung của Việt Nam.
- Mở rộng quan hệ hợp tác, học hỏi, giao lưu với các tổ chức và câu lạc bộ cờ tướng trong và ngoài nước để góp phần xây dựng và mở rộng cộng đồng yêu cờ tướng ở Việt Nam cũng như giới thiệu hình ảnh của cộng đồng yêu thích cờ tướng của Việt Nam với bạn bè thế giới.

4- Mục tiêu hướng tới:

• Trở thành một tổ chức cờ tướng có uy tín ở Hà Nội và Việt Nam.
• Tham dự và sinh hoạt giải đồng đội TLKĐ những năm tới với bao gồm nhiều đội nhỏ của câu lạc bộ
• Sẽ là CLB được nhận được sự tài chợ của các tổ chức, công ty cho mục đích phổ biến và phát triển cờ tướng ở Hà Nội
• Mặt bằng kiến thức cờ tướng giữa các thành viên được nâng cao so với mặt bằng chung
• Là tìm nơi tìm đến tin cậy của các danh thủ khi ghé qua công tác

II. THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ

1- Đối tượng tham gia:

Tất cả mọi người yêu cờ tướng ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, nơi cư trú, quan điểm chính trị, tôn giáo…đồng ý với Bản Điều lệ này, đều có thể đăng ký gia nhập và nhận thẻ thành viên CLB.

2- Thành viên:
a) Thành viên chính thức: Các Thành viên cư trú, làm việc tại Hà Nội, có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB và được hưởng đầy đủ các quyền lợi từ CLB.
b) Thành viên không chính thức (cộng tác viên): Các thành viên ở tỉnh khác, ở nước ngoài hay ở Hà Nội nhưng không có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB như thành viên chính thức. Các thành viên không chính thức có thể đóng góp ý kiến hoặc những bài viết của mình lên trang TLKĐ để xây dựng trang này vững mạnh.
c) Thành viên Danh dự: Các chuyên gia, các danh thủ, những người quan tâm đến hoạt động cờ tướng và bảo trợ cho CLB.


3- Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên
a. Quyền lợi:
 Ðược tham gia các hoạt động của CLB, các buổi thảo luận về cờ tướng, gặp gỡ các danh thủ.
 Học hỏi và tìm hiểu thêm về kiến thức cờ tướng từ các thành viên khác của CLB, từ các chuyên gia, từ tài liệu CLB cung cấp.
 Được cung cấp thông tin, và hướng dẫn kịp thời với những bố cục mới đang thịnh hành. Được giải đáp những thắc mắc và giảng giải về những vấn đề còn tồn tại của các thành viên. Hướng dẫn và phát huy ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm của từng thành viên.
 Được sử dụng thư viện sách, thiết bị hỗ chợ cho việc học tâp, nghiên cứu.

b. Nghĩa vụ và nội quy
• Tôn trọng điều lệ của CLB
• Đóng hội phí đầy đủ theo mức do Ban chấp hành CLB quy định đối với thành viên chính thức.
• Tích cực tham gia các hoạt động của CLB, góp phần làm tăng uy tín cho CLB.
• Chia sẻ kiến thức của mình với những người xung quanh.
• Tham gia sinh hoạt CLB đúng theo giờ quy định. Không bắt buộc các thành viên phải tham gia hết các buổi sinh hoạt nhưng khuyến khích thành viên nên hoạt động thường xuyên và đều đặn.
• Mỗi thành viên của CLB phải có tinh thần tránh nhiệm bảo quản tài sản chung của CVHHN Việt Xô, không làm mất trật tự gây ồn ào ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của các CLB khác.
• Tất cả các thành viên tham gia sinh hoạt tại CLB phải có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái,giúp đỡ lẫn nhau. Khi nghiên cứu, học tập cần có thái độ nghiêm túc, cầu tiến,tránh gây xích mích,hiểu lầm, khuyến khích các thành viên có những đóng góp quý báu xây dựng nhiều về chuyên môn
• Tất cả các thành viên tham gia sinh hoạt tại CLB không được tổ chức đánh bạc, chơi cờ độ bằng tiền,vật chất có giá trị dưới mọi hình thức. Không được uống rượu,bia hoặc sử dụng chất kích thích khi sinh hoạt. Hạn chế hút thuốc lá trong phòng gây ảnh hưởng đến người khác.Ai vị phạm lần đầu sẽ bị cảnh cáo. Lần thứ 2 sẽ phải nộp tiền phạt xung vào quỹ của CLB. Nếu tiếp tục vi phạm đến lần thứ 3 sẽ bị buộc đình chỉ sinh hoạt ở CLB
• Trước và sau mỗi buổi sinh hoạt đề nghị các thành viên CLB cần có ý thức quét dọn, sắp xếp, bàn ghế sạch sẽ, cất giữ sách vở, bàn cờ vào đúng nơi quy định. Không được phép mang các tài sản riêng của CLB nếu không được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm CLB.
• Khi đến sinh hoạt không được phép mang theo các vật liệu, vũ khí trái quy định của nhà nước vào phòng tập. Ban chủ nhiệm CLB sẽ có trách nhiệm giám sát việc này và có quyền yêu cầu thành viên vi phạm tạm thời không được phép vào phòng cho đến khi thành viên đó chấp hành đúng yêu cầu do nội quy CLB đề ra.
• Trong trường hợp các thành viên có bạn bè,người thân đến cùng tham gia sinh hoạt cần báo trước cho Ban chủ nhiệm CLB để tiện việc quản lý và sắp xếp.
• Khi sinh hoạt các thành viên chú ý mang theo thẻ hội viên để người quản lý phía Cung VHHN Việt Xô kiểm tra.

III. TỔ CHỨC CỦA CLB
1. Chủ nhiệm CLB
Là người đại diện chính thức của CLB có trách nhiệm định hướng và tổ chức các hoạt động của CLB.
Họ tên:
Nick name TLKĐ
ĐT:
2- Ban Quản trị CLB
Các thành viên tích cực, được bầu chọn để phụ trách các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của CLB. Gồm có :
a) Nhóm Kiến thức : Thu thập, biên soạn các TL và tổ chức phổ biến kiến thức về cờ tướng cho các thành viên khác.
Họ tên:
Nick name TLKĐ
ĐT:
b) Đối ngoại : Quan hệ ngoại giao hợp tác với các đơn vị, tổ chức của các CLB khác nhằn giao lưu và trao đổi kiến thức.
Họ tên:
Nick name TLKĐ
ĐT:
c) Nhóm Kỹ thuật : Hỗ trợ về các mặt kỹ thuật cho CLB như sử dụng chế tạo các dụng cụ dành cho công tác sinh hoạt, trang thiết bị.
Họ tên:
Nick name TLKĐ
ĐT:
d) Nhóm Tổ chức : Quản lý thành viên, công tác hậu cần, tổ chức các buổi hội thảo sinh hoạt của CLB, các hoạt động gây quỹ của CLB.
Họ tên:
Nick name TLKĐ
ĐT:
Chủ nhiệm và các TV Ban quản trị CLB có trách nhiệm lập và thực hiện các Mục tiêu và Kế hoạch hành động cụ thể nhằm xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh hơn.
Các Thành viên trong CLB, tùy theo sở thích, khả năng và nhiệt tình, có thể tham gia hoạt động trong các nhóm chuyên môn này.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

Các hình thức sinh hoạt của CLB tùy theo tình hình phát triển của CLB cũng như phù hợp nhu cầu của đa số thành viên mà có thê thay đổi cho phù hợp.
Hiện nay các hình thức sinh hoạt được đề nghị:

1- Sinh hoạt định kỳ:
- Thời gian sinh hoạt mỗi tuần 2 buổi
+Tối thứ 2: Bắt đầu từ 17h30 đến 20h30.
+Tối thứ 7: Bắt đầu từ 17h30 đến 20h30.
- Nội dung sinh hoạt:
• Trao đổi các kiến thức về cờ tướng. Các chủ đề sẽ do các thành viên đăng ký trước và tổ chức trình bày, trao đổi. Ngoài ra, CLB còn liên hệ với các nhà chuyên môn về giảng dạy thêm, các nhà nghiên cứu, các danh thủ đến giao lưu và trao đổi với các thành viên CLB.
• Sau mỗi đợt tập luyện kéo dài 2 tháng, CLB sẽ tiến hành tổ chức thi đấu phân cấp, xếp hạng tất cả các thành viên. Qua đó sẽ biết được những thành viên nào cần tích cực cố gắng hơn. Thành tích của các thành viên sẽ được tính đến là ưu tiên hàng đầu trong trường hợp CLB có cử đội tham gia các giải đấu cờ tướng cấp thành phố hoặc cấp quốc gia.
• Trong tuần có 2 buổi sinh hoạt thì 1 buổi sẽ học Hậu thủ + Trung + Tàn cục + Giao lưu, 1 buổi sẽ học Tiên thủ + Trung + Tàn + Giao lưu
• CLB Kỳ Hữu sẽ trích quỹ một phần kinh phí hoạt động nhằm khen thưởng và động viên cho các thành viên CLB có nhiều sự tiến bộ nhất trong học tập hoặc đạt được thành tích xuất sắc tại các giải đấu cờ tướng quan trọng trong tương lai

2- Sinh hoạt ngoại khóa:
Các thành viên có cố gắng học tập tiến bộ sẽ được đi thi đấu ở những giải phong trào của thành phố.
Đan xen với việc sinh hoạt định kỳ hằng tuần các thành viên có thể tự sắp xếp thời gian giao lưu ở những quán ăn và bình luận về cờ ( cũng có thể là công việc)

V. Tài chính của CLB
Việc tài chính của CLB luôn được công khai với mọi thành viên trong CLB
1- Nguồn thu:
- Hội phí.
- Tiền và hiện vật do các tổ chức, cá nhân ủng hộ.
2- Nguồn chi:
- Các hoạt động của CLB như thuê mặt bằng, nước uống, mời các chuyên gia nếu kinh phí cho phép …v.v.