Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cùng suy ngẫm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Cùng suy ngẫm

Threaded View

  1. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay đọc thêm về Amway VN mình mới thấy rất nhiều người vẫn chưa hiểu tại sao lối làm ăn này là bất chính. Tôi hy vọng những gì tôi chia sẽ ở đây giúp được một số bà con không bị sập bẩy.

    Amway đã từng bị thưa kiện rất nhiều, thắng có thua có, nhưng sau mỗi lần thua kiện Amway trở thành tinh tế hơn, hoạt động ngay bờ biên giới giữa hợp pháp và phi pháp.

    Hầu hết những nạn nhân bị gạt là vì Amway đánh trúng hết những điểm yếu: Lòng tham, và lòng tin tưởng vào những người thân của mình. Rất khó từ chối khi Bác Cả năn nỉ mua hàng của bác.

    Việc đầu tiên Amway làm khi vào một thị trường là nắm đầu những người có uy tín trong xã hội bằng cách là cho những người đó có chức vụ tốt là lương khá tốt. Đây là một hình thức quảng cáo. Amway sẽ dùng đi dùng lại câu quảng cáo rất hữu hiệu và những nạn nhân cũng sẽ lập đi lập lại những câu như "Amway rất uy tín, sợ gì bị lừa, phó giám đốc ngân hàng ABC vừa về làm việc cho Amway kia mà"

    Rất nhiều người đưa dẫn chứng là Amway làm ăn chân chính vì bạn tôi làm 20tr/tháng, Amway vừa làm việc bác ái, Amway có trên thị trường toàn cầu... thử hỏi nếu ai cũng nhận ra là Amway là bọn lừa đảo thì Amway đi lừa được ai? cái hay của Amway là chỗ đó.

    Theo lý thuyết thì hình thức làm việc của Amway không thể tự đứng được nó vì dùng tiền của thành viên để trả lương cho thành viên. Cách dễ hiểu nhất là hãy tưởng tượng tất cả các thành viên Amway đếu bị nhốt trong một cái kho. Trong kho này nếu thành viên Kim Cương làm nhiều tiền thì chắc chắn những thành viên khác phải mất tiền, đơn giản thế thôi.

    Bán hàng đa cấp có rất nhiều thể loại, nhưng một điểm duy nhất giống nhau là nó không thể ngừng tìm thêm "khách hàng" mới, vì "khách hàng mới" là nguồn lợi duy nhất có thể duy trì những tập đoàn loại này. Nói một cách khác là phải có những người chịu thiệt (làm mồi) đễ những cấp trên lãnh lương cao chứ. Nếu con mồi đó biết mình bị lừa rồi, không làm nữa, thì bye bye. Còn con mồi nào đó hợp tác đi săn những con mồi khác thì một thời gian sau con mồi đó được quyền biến thành một thành phần của nhóm lừa đảo. Nếu chịu khó săn mồi thì cũng có thể kiếm được tiền đấy, nhưng có đáng làm hay không khi biết tiền mình làm là do người khác bị lừa?

    Nếu tôi mở một nhà hàng và một ngày tôi có 100 khách, tôi sẽ đủ sống và không cần thêm khách thứ 101, tôi có thể duy trì nơi làm ăn này năm này qua năm nọ. Nhưng nếu Amway ngừng, thì những thành viên vào sau sẽ từ từ bỏ cuộc, và cứ thế bánh xe tập đoàn quay ngược, dẫn đến ngày sụp đổ.

    Dựa vào trên mình thấy rằng Amway sẽ 100% sụp vì nó không thể ngừng. Nó từ Mỹ, lan lỡ qua nơi khác, thu nạp nạn nhân mới. Nếu nạn nhân có lương tâm và đồng ý thua cuộc thì thôi, còn nếu thiếu lương tâm thì trở thành một bộ phận của guồng máy lừa đảo. Cứ thế Amway bò mãi... nhưng đất đai có hạn, một ngày nào đó Amway phải hết mồi chứ. Lúc đó nhìn lại khoảng đường con quỉ này đi, mình sẽ thấy đầy rẫy những xác chết của những con mồi, và một cái xác khổng lồ của con quỉ mà tất cả những thành phần của con quỉ này đều là những kẽ thiếu lương tâm.
    Lần sửa cuối bởi Dien, ngày 15-06-2012 lúc 05:13 AM.

Cùng suy ngẫm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68