Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
Đất cờ Hà Nội vốn có rất nhiều danh thủ, phần lớn đều có kèm theo "ngoại hiệu" (hay biệt hiệu) như Bảo "cao su", Hùng "áo đỏ", Hương "ngỗng"... Theo tôi hiểu đấy đều là những cái tên đi kèm với chiến tích cờ giang hồ của họ.

Bro nào rành về xuất xứ của những biệt hiệu trên, có thể lần lượt giải thích cho những người "gà mờ" như tôi được mở rộg tầm mắt không nhỉ? Nếu có được vài câu chuyện liên quan thì tốt quá... Xin cảm ơn trước!
Hầu như người Bắc ai ai cũng có ngoại hiệu thì phải, ngoại hiệu này có thể gắn với nơi cư trú, tính tình, công việc, sở thích, thói hư, tật xấu, vv... của họ, ông/bà nào kém hơn vẫn có ngoại hiệu, thường là ghép tên Bố/Mẹ vào sau tên của họ, sau lập gia đình sẽ ghép tên Chồng/Vợ vào thay hehehe