Về mặt lý thuyết KC như bạn lă tạm ổn ko có gì sai sót.
Tuy nhiên tôi có nhận xét hai xe bạn dồn một phía nhưng sức công kích gần như bị nghẹn,quan trọng hơn nữa các quân nhẹ như mã p lại ko gây áp lực được.
Trong thợp này thông thường là sử dung ngũ thất p hay ngu lục p dàn trân tấn công Chậm .
Cái khó là di chuyển xe hoạc ko di chuyển sao cho hợp lý.
Thông thường hình cờ quải giáv mã là hình đợi sẵn cho đối p xông vào mà biến trận.
Đi kc theo như bạn đã chọn Phải phong tỏa đối p KO cần phải áp sát tự nhiên đội hình mã quỳ sẽ tự bó tay bó chân lộ ra sơ hở khi phải di chuyển...
Bạn nên tham khảo thêm sách cổ Mai hP hay quất trung bí có vài mẫu hình này nhưng đánh tốc chiến tốc thắng!!