Kết quả 1 đến 10 của 33
Hybrid View
-
23-10-2009, 09:19 AM #1
đài truyền hình phát sóng theo kiểu chiếu môn này khoảng 15' sau đó lại chuyển sang môn khác 15'. Nhưng như thế cũng tốt rồi, ít ra mình sẽ được xem trực tiếp hình ảnh các kỳ thủ và cập nhật thường xuyên thông tin.
Tôi đề nghị TLKĐ nên chuẩn bị trước đội ngũ bình cờ và liên hệ với các trọng tài, hoặc thành viên ban tổ chức để có diễn biến từng nước đi của các đấu thủ ở một số ván quan trọng và tổ chức bình cờ ngay trên trang web này.
-
23-10-2009, 10:57 PM #2
Cờ Việt Nam trước AIG 3: Vượt qua thành tích của AIG 2?
Tròn 1 tuần trước khi ASIAN Indoor Games 3 (AIG 3) khai mạc, đội tuyển cờ Việt Nam (gồm hai môn cờ vua và cờ tướng) đã sẵn sàng tinh thần xung trận. Mục tiêu được lãnh đạo ngành thể thao giao phó chỉ là phấn đấu bảo vệ thành tích giành 1 HCV từng đạt được tại AIG 2. Nhưng với sự chuẩn bị kĩ càng và lợi thế sân nhà, người hâm mộ đang mong đợi các kỳ thủ của chúng ta sẽ làm được nhiều hơn thế.
Lịch sử gọi tên
Đây mới là lần thứ hai, các môn cờ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á. Nhưng với các kỳ thủ của đội tuyển Việt Nam, đấu trường này không hề tạo ra cảm giác về một sự quá tầm. AIG 2 (năm 2007) trên đất Ma Cao (Trung Quốc), đội tuyển cờ tướng và cờ vua của chúng ta đã chơi cực kì xuất sắc.
Năm đó, người hâm mộ Việt Nam không thể quên giây phút Ngô Lan Hương (cờ tướng) đánh bại hàng loạt đối thủ để giành tấm HCV quý giá. Cùng với Lan Hương, các đồng đội của cô cũng giành thêm 2 HCB. Cờ vua không thu về được tấm HCV nào, nhưng thành tích 1 HCB và 2 HCĐ của họ đã góp phần rất lớn vào vị trí chung cuộc của Đoàn TTVN.
Căn cứ vào thành tích đáng nể như vậy, các môn cờ hoàn toàn xứng đáng được kì vọng sẽ tiếp tục là “mỏ” huy chương tại AIG lần này. Bởi không chỉ được tập trung chuẩn bị rất kĩ lưỡng, các kỳ thủ còn có lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó trưởng BTC AIG 3 cũng đánh giá: “Lịch sử đứng về phía các kỳ thủ Việt Nam. Vấn đề còn lại, chỉ là làm thể nào tiếp tục phát huy những thành công sẵn có từ kì Đại hội trước và nâng tầm nó”.
Căng thẳng nhưng thuận lợi
So sánh tương quan lực lượng tranh tài của các đoàn, giới chuyên môn đều nhất trí rằng cả hai đội cờ tướng và cờ vua của chúng ta đều sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến hết sức căng thẳng. Chẳng hạn với cờ vua, những cường quốc như Trung Quốc hay Ấn Độ đều xác nhận sẽ đưa lực lượng mạnh nhất của họ sang dự giải. Trong đó, Trung Quốc đặt quyết tâm phải giành từ 2 đến 3 HCV nhằm lấy lại vị thế dẫn đầu châu lục của mình.
Cùng lúc, cuộc chơi của các kì thủ cờ tướng cũng không kém phần khốc liệt. Muốn bảo vệ ngôi vô địch, Ngô Lan Hương sẽ phải vượt qua nhà Vô địch châu Á Triệu Quán Phương, Đương kim VĐTG Vưu Dĩnh Khâm và hàng loạt đối thủ “sừng sỏ” khác. Ở môn cờ tướng, Trung Quốc cũng khẳng định sẽ “thâu tóm” tất cả các bộ huy chương, nếu có điều kiện.
Những trở lực này thực sự là thử thách lớn cho tham vọng cải thiện vị thế của các môn cờ Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không làm các kỳ thủ của chúng ta chùn bước, bởi như HLV Hoàng Đình Hồng (cờ tướng) nhận định: “Ngoài Lan Hương, phong độ của Thùy Dung (HCB giải Vô địch châu Á 2007) cũng đang lên rất cao. Bên cạnh đó, do cờ tướng tăng lên thành 4 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ và đồng đội nam, nữ, nên cơ hội cạnh tranh của chúng ta không hề nhỏ. Thậm chí, BHL còn đặt ra mục tiêu cho các kỳ thủ cố gắng cạnh tranh 2 HCV trên mặt trận giành cho nữ”.
Tương tự, các kỳ thủ chính thức của đội tuyển cờ vua đã được tuyển chọn xong từ tháng 6/2009 với những gương mặt được đánh giá rất cao trong làng cờ châu lục như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Đào Thiên Hải, Lê Kiều Thiên Kim, Lê Thanh Tú... Trong những kỳ thủ này, Lê Quang Liêm đang đạt phong độ cực cao, khi anh vừa vô địch liên tiếp 2 giải Trung Quốc và Ấn Độ mở rộng với thành tích bất bại. Nguyễn Ngọc Trường Sơn, cũng được đánh giá có nhiều cơ hội giành HCV, bởi anh vẫn thường thắng các kỳ thủ Trung Quốc trong những lần giáp mặt.
Trước khi AIG 3 khai mạc, lãnh đạo ngành thể thao không muốn tạo sức ép nên chỉ giao nhiệm vụ thành tích vừa phải cho các bộ môn cờ. Nhưng ai cũng hiểu, với lực lượng và những thuận lợi hiện tại, thì tham vọng của các kỳ thủ là phải vượt qua thành tích giành 1 HCV tại AIG 2 năm trước. Hy vọng, tham vọng này sẽ biến thành động lực, góp phần vào thành công chung cho Đoàn TTVN tại AIG 3, kỳ đại hội mà lần đầu tiên chúng ta vinh dự nhận quyền đăng cai.
(Theo giadinh.net)
Các Bác bấm vào link dưới đây để đọc thêm chi tiết:

Cờ VN(Cờ Tướng và Cờ Vua) có vượt qua thành tích AIG

2 ?
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
23-10-2009, 11:26 PM #3
Mời các Bác xem Clip: Sự chuẩn bị của cờ Vua và cờ Tướng cho AIG3:
Hơi ngắn nhỉ!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu