Kết quả 1 đến 10 của 50
Hybrid View
-
06-11-2009, 08:56 PM #1
Ván 10:
Là ván đấu giữa Vương Gia Lương và Hoàng Thiếu Long trong giải toàn TQ năm 1977.
Đến lượt Tiên đi,biết rõ mưu đồ của Hậu bình Xe uy hiếp cánh trái nên Tiên đã "dĩ thoái vi tiến",lại thêm một chiêu "Oa tâm Mã" như ván trước.
Hình thế bàn cờ sau nước thứ 5
Hình thế bàn cờ sau nước thứ 10.
Hình thế bàn cờ sau nước thứ 15
1.M3/5 X1-8; 2.M7.6 X2-4; 3.X9-8 M2.4; 4.M5.7 P2-4; 5.X8.8 X8-7
6.P1.4 X7-8; 7.P1/2 P4.3; 8.M7.6 X4.1; 9.X3.1 X4.1; 10.X8-7 C5.1
11.X3/1 M4.6; 12.X7/2 X4-5; 13.X3-4 S6.5; 14.P1-6 X5-7; 15.P6.2 X8.5
Ván 11:
Là ván đấu giữa Dương Quan Lân và Trương Tăng Hoa trong giải toàn TQ năm 1956.Đến lượt Tiên đi,Tiên tấn C3 để mở đường cho những nước biến của con Mã.
1. C3.1 X8-7
2. M8.9 X7.1
3. Ps-8 P1-2
4. M9.8 P2-1
Tiên thí luôn Pháo lộ 2 và lộ 8,xuất kích Mã biên.
Hình bàn cờ sau nước thứ 4
5. M8.7 P1-2
6. M7.9 ... Đến đây ưu thế của Tiên đã rõ,tiếp theo nếu Hậu đi T3.1 thì X6.8,còn nếu Hậu đi M7.5 thì Tiên sẽ M9.7 cũng là tuyệt sát.
Hình bàn cờ khi xuất phát thì đảm bảo đúng,nhưng những hình bàn cờ tiếp theo có thể do sơ ý nên sắp nhầm,hoặc có sự lộn xộn khi upload.Nếu gặp trường hợp đó thì các bạn thông cảm nha,đôi khi làm một lúc mấy việc nên dễ bị nhầm lắm,nhất là khi làm hình bàn cờ -có thể move nhầm.Lần sửa cuối bởi Vạn Tuế Gia, ngày 06-11-2009 lúc 09:47 PM.
___
七星Xương Khúc Phượng Long Sinh Vượng Mộ聚会
___
Danh Thủ Thực chiến Trung cuộc-vận quân đoạt thế
Đánh dấu